Tăng cường hợp tác GD-ĐT Việt Nam - Ireland

GD&TĐ - Chiều nay (8/12), tại trụ sở Bộ GD&ĐT, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận tiếp xã giao bà Cáit Moran - tân đại sứ Ireland tại Việt Nam và trao đổi những vấn đề về hợp tác GD-ĐT giữa hai nước.

Tăng cường hợp tác GD-ĐT Việt Nam  - Ireland

Hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Ireland gần đây dựa trên Biên bản ghi nhớ về hợp tác GD đại học giữa Bộ Giáo dục và Kỹ năng Ireland và Bộ GD&ĐT Việt Nam được kí kết tháng 11/2011.

Tuy nhiên hợp tác giữa hai nước vẫn ở mức khiêm tốn, với số lượng sinh viên trao đổi chưa nhiều và chưa có chương trình liên kết đào tạo nào được thực hiện…

Bà Cáit Moran cho biết, giáo dục là một trong 3 ưu tiên của bà trong nhiệm kỳ đại sứ tại Việt Nam và bà mong muốn phía Việt Nam đưa ra những ý kiến, đề xuất để chương trình hợp tác giáo dục giữa hai ước sẽ sâu rộng hơn trong thời gian tới.

Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai nước về lĩnh vực GD&ĐT, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận nhấn mạnh một số nội dung hợp tác cần thảo luận giữa hai nước sắp tới:

-  Mong muốn phía Ireland tiếp tục hỗ trợ học bổng cho SV Việt Nam sang học tại Ireland dưới hai hình thức: Giảm học phí, hỗ trợ kinh phí cho học viên theo học thuộc các Đề án cử đi đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước và tiếp tục cấp một số suất học bổng sau đại học hàng năm cho SV Việt Nam.

-  Đề nghị phía Ireland hỗ trợ Đề án Ngoại ngữ quốc gia 2020 về học bổng, tài liệu dạy ngoại ngữ, tình nguyện viên (tiếng Anh).

-  Trong quá trình thực hiện đổi mới GD, Việt Nam mong muốn Ireland giúp đỡ cử chuyên gia GD sang làm việc, trao đổi kinh nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực kiểm định chất lượng GD.

-  Phía Ireland xem xét để tiến tới đàm phán về việc công nhận tương đương văn bằng và chuyển đổi tín chỉ với Việt Nam.

-  Hai bên khuyến khích việc tăng cường giao lưu trao đổi, tìm kiếm cơ hội tiến tới hợp tác giữa các cơ sở GD đại học Việt Nam và Ireland.

-  Phối hợp với Bộ GD&ĐT đẩy mạnh truyền thông, quảng bá về các chương trình đào tạo tại Ireland qua việc tổ chức các buổi hội thảo, diễn đàn giới thiệu về các cơ sở đào tạo, về chương trình học…

- Phía Ireland tăng cường thêm các hỗ trợ về ngôn ngữ, về thủ tục nhập học, thủ tục visa cho các ứng viên Việt Nam đi học tại Ai-len theo tất cả các nguồn học bổng và tự túc…

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận chúc bà Cáit Moran có nhiệm kỳ thành công, đóng góp làm sâu sắc thêm quan hệ giữa hai nước, trong đó có lĩnh vực GD-ĐT.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.