Tạm ngừng thu phí trạm BOT Biên Hòa

GD&TĐ - Ông Trịnh Tuấn Liêm, Giám đốc Sở GTVT Đồng Nai cho biết, việc thu phí tại trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa tạm thời ngưng để đảm bảo giao thông, an ninh trật tự. Thời điểm thu phí trở lại của trạm chưa được xác định.

Trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa đã tạm ngưng hoạt động. Ảnh: theo Dân Trí.
Trạm thu phí BOT tuyến tránh Biên Hòa đã tạm ngưng hoạt động. Ảnh: theo Dân Trí.

Ông Trịnh Tuấn Liêm cho biết: “"Ưu tiên bây giờ là đảm bảo an ninh trật tự, giao thông được thông suốt".

Theo đó, để đảm bảo giao thông được thông suốt, tạm thời cho xả trạm thu phí tuyến tránh Biên Hòa. Việc có thu phí trở lại hay không sẽ căn cứ vào tình hình sắp tới. Các đơn vị chức năng sẽ dựa vào tình hình thực tế tại trạm sau đó đưa ra quyết định tiếp theo.

Giám đốc Sở GTVT Đồng Nai thông tin thêm, tỉnh đang xem xét giảm phí đối với những người dân có hộ khẩu gần trạm thu phí BOT Biên Hòa.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Huyện (Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ) thông báo, Tổng cục đã trình 3 phương án giảm phí qua trạm Biên Hoà lên Bộ GTVT và chọn phương án giảm cao nhất là 20%, tương ứng giảm khoảng 10.000 đồng/xe so với hiện nay.

Như Báo GD&ĐT đã thông tin, sáng 5/10, nhiều tài xế tiếp tục dùng tiền lẻ mệnh giá 200-500 đồng trả phí qua trạm BOT tuyến tránh Biên Hòa (Đồng Nai) khiến giao thông khu vực bị ùn ứ, tắc nghẽn nghiêm trọng. Đoàn xe nối nhau kéo dài hơn 5km. Trước tình hình giao thông tắc nghẽn, chủ đầu tư phải xả trạm để giải tỏa khu vực.

Thời gian qua, việc các tài xế sử dụng tiền lẻ trả phí tại trạm BOT Biên Hòa để phản đối giá vé và vị trí đặt trạm tồn tại suốt 3 năm qua. Trong suốt 4 ngày liên tiếp gần đây trạm luôn trong tình trạng hỗn loạn, giao thông tê liệt phải xả trạm khi các tài xế liên tục sử dụng tiền lẻ mua vé tại cả 2 chiều đi của tuyến tránh BOT Biên Hòa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ