Tạm giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ gần 300 chiến sĩ công an đột kích quán Bar

GD&TĐ - Sau khi đột kích 3 quán Bar, Karaoke cơ quan công an phát hiện 88 nam nữ thanh niên dương tính với ma túy. Qua đó, công an bắt giữ 3 đối tượng liên quan để phục vụ điều tra.

 Kiểm tra đồng loạt cơ quan công an phát hiện 88 nam nữ thanh niên phê ma túy.
Kiểm tra đồng loạt cơ quan công an phát hiện 88 nam nữ thanh niên phê ma túy.

Ngày 4/11, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng trong vụ đột kích các quán Bar, Karaoke phức tạp trên địa bàn TP Buôn Ma thuột để điều tra về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 3/11, sau một thời gian nắm tình hình, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk đã trực tiếp chỉ đạo trên 300 cán bộ chiến sĩ thuộc các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh đồng loạt đột kích, kiểm tra hành chính đối với 3 cơ sở kinh doanh tại TP Buôn Ma Thuột là quán Bar G9, quán CoCo Beer và quán Karaoke The Bell.

Tại thời điểm kiểm tra, cả 3 quán trên có hàng trăm nam nữ thanh niên đang nhảy múa điên cuồng.

Trong đó, có nhiều thanh niên có biểu hiện phê ma túy. Sau khi kiểm tra, cơ quan công an xác định có 88 người dương tính với ma túy.

Điều tra, làm rõ cơ quan công an đã bắt quả tang Hoàng Minh Tuấn (24 tuổi, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột) là đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức mua bán trái phép chất ma túy tại các tụ điểm nêu trên.

Qua đó lực lượng công an thu giữ nhiều tang vật là chất ma túy, bình bơm khí bóng cười.

Mở rộng điều tra, Công an đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng là Cao Xuân Phú (25 tuổi, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) và Lê Anh Dũng (26 tuổi, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ