Tài liệu liên quan tới kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM đều là mạo danh

Tài liệu liên quan tới kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM đều là mạo danh

TS Nguyễn Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo, ĐHQG TP.HCM khẳng định với phóng viên: “ĐHQG TP.HCM không phát hành các tài liệu liên quan đến đề thi hay tổ chức luyện thi đánh giá năng lực. Những tài liệu liên quan tới đề thi này đang rao bán, phát hàng trên mạng đều là mạo danh”

Theo tìm hiểu của chúng tôi, khoảng 1 tuần trở lại đây khi thông tin về việc Bộ GD&ĐT dừng tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia, cũng như nhiều trường ĐH trong và ngoài công lập điều chỉnh đề án tuyển sinh riêng (gia tăng tỉ lệ xét dựa vào điểm kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM) trên facebook đã xuất hiện nhiều thông tin về việc tổ chức luyện thi bộ đề kỳ thi đánh giá năng lực, thậm chí là rao bán đề.

Tài liệu liên quan tới kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM đều là mạo danh ảnh 1
ĐHQG TP.HCM đăng thông tin cảnh báo lừa đảo trên trang tin đến phụ huynh và học sinh

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ báo chí, ĐHQG TP.HCM cũng đã ra thông báo cảnh báo đến học sinh, phụ huynh về các thông tin thất thiệt, không chính xác như trên để tránh bị lừa.

Hiện theo tìm hiểu của chúng tôi, ĐHQG TP.HCM chỉ có duy nhất một Fanpage trên Facebook có tên Đại học Quốc Gia TP.HCM (có stic xanh) với 117.717 thành viên theo dõi do đó mọi fanpage hoặc các trang có tên ĐHQG TP.HCM đều là không chính thống và giả mạo.

Tuy đã ra cảnh báo đến học sinh và phụ huynh về những thông tin giả mạo đăng rầm rộ trên các diễn đàn, trang tin facebook nhưng theo ghi nhận của chúng tôi trong buổi sáng nay các trang trên vẫn nhiều nhan nhản trên facebook với đủ mọi thể loại thông tin rao như: ôn luyện bộ đề thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM, tổ chức thi thử…

Tài liệu liên quan tới kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM đều là mạo danh ảnh 2
Những lời mời chào ôn luyện bộ đề thi như thế này nhiều nhan nhản trên mạng

Điều đáng nói, các trang trên cập nhật thông tin về các hoạt động của ĐHQG TP.HCM không khác gì trang fanpage chính thống và có số lượng người theo dõi đông cũng không kém khi nhiều trang có số lượng người theo dõi tới hơn 20.000 người nên các thông tin lệch lạc, không đúng sự thật có độ lan truyền rất nhanh.

Về số lượng trường đăng ký dùng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM làm phương thức xét tuyển, TS Nguyễn Quốc Chính cho biết: Hiện đã có hơn 60 trường ĐH-CĐ trên cả nước đăng ký sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2020.

Tài liệu liên quan tới kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM đều là mạo danh ảnh 3
Một Fanpage không phải của ĐHQG TP.HCM nhưng có tới hơn 20.000 người theo dõi

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...
Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".