Vẹn tròn niềm vui

GD&TĐ - Hơn 11 nghìn thí sinh của 39 tỉnh, thành phố đã kết thúc Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2, khép lại mùa thi 2021 đầy xúc cảm nhưng cũng trọn vẹn niềm vui.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Diễn biến khó lường của đại dịch Covid-19, vô hình trung đã biến Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 trở nên đặc biệt. Cả hai đợt thi của kỳ thi được tổ chức trong bối cảnh đại dịch vẫn căng thẳng, phức tạp. Thế nhưng, sau tất cả những gì diễn ra và với sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ GD&ĐT, sự chủ động, tích cực của các địa phương – với những phương án, kịch bản chi tiết, chu đáo - cả hai đợt thi đã diễn ra an toàn, thành công, chất lượng, được xã hội hoan nghênh, ghi nhận.

Còn nhớ, sau khi Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 kết thúc, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và hoành hành, nhất là ở một số tỉnh phía Nam. Việc tổ thức thi hay xét tốt đặc cách tốt nghiệp cũng là bài toán cần được giải quyết thấu đáo, bảo đảm hài hòa quyền lợi của thí sinh và các cơ sở giáo dục đại học; trên hết là bảo đảm an toàn cho thí sinh và cộng đồng.

Sau nhiều cân nhắc, tính toán, Bộ GD&ĐT quyết định phương án: Tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2 cho thí sinh chưa thể thi đợt 1, đồng thời xem xét để xét đặc cách tốt nghiệp cho những thí sinh thuộc diện F0, F1, F2 hoặc đang ở nơi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và nơi bị phong tỏa, cách ly phòng chống dịch bệnh theo yêu cầu của ngành Y tế. Phương án này được cho là tối ưu và vẹn toàn nhất ở thời điểm hiện tại; đồng thời thể hiện tính nhân văn của ngành Giáo dục.

Hiếm có kỳ thi nào lại nhiều xúc cảm đến vậy: Hồi hộp, lo lắng… để rồi đi đến yên tâm vào sự an toàn và nghiêm cẩn của kỳ thi. Kết quả của kỳ thi đợt 1 và công tác tổ chức coi thi đợt 2, cùng với những gì đã, đang diễn ra đã thay lời muốn nói về một kỳ thi với nhiều cung bậc nhưng trọn vẹn và viên mãn. Điều đó đáng để chúng ta nâng niu, trân trọng và biết ơn!

Khép lại mùa thi 2021 với bộn bề lo toan và bao điều trăn trở, nhưng sau tất cả, với những quyết định đúng và trúng; chúng ta đã có một mùa thi thành công, tạo thêm niềm tin của xã hội, nhân dân với ngành Giáo dục. Phía trước là công tác tuyển sinh cao đẳng sư phạm và đại học đang đón đợi các thí sinh. Để bảo đảm quyền lợi cho các em, Bộ GD&ĐT đã quyết định xét tuyển chung một lần sau khi thí sinh thi đợt 2 có điểm; đồng thời điều chỉnh mốc thời gian tuyển sinh trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

Trên cơ sở đó, các cơ sở giáo dục đại học đã điều chỉnh đề án tuyển sinh riêng. Đáng chú ý, nhiều trường dành chỉ tiêu cho thí sinh thuộc diện xét đặc cách tốt nghiệp THPT. Tin rằng, với những giải pháp mà Bộ GD&ĐT đưa ra, cùng với sự “chung sức, đồng lòng” của các cơ sở giáo dục đại học, chúng ta sẽ có thêm một mùa tuyển sinh thành công; để năm 2021 có đầy đủ một mùa thi – tuyển vẹn tròn niềm vui.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…