Thành công của kỳ thi đặc biệt

GD&TĐ - Sau khi địa phương công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD&ĐT đã có phân tích về phổ điểm các môn thi và theo tổ hợp xét tuyển. Theo đó, điểm trung bình của các môn thi dao động từ trên 5 - 7 điểm; tập trung nhiều nhất ở khoảng 5,5 - 7,5 điểm. 

Thí sinh tra cứu điển thi qua Internet.
Thí sinh tra cứu điển thi qua Internet.

Ai cũng biết, năm học 2019 – 2020 ngành Giáo dục gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay cũng khá đặc biệt, khi  toàn ngành vừa lo tổ chức kỳ thi, vừa phòng chống đại dịch. Khâu tổ chức coi thi đã được Chính phủ và xã hội nghi nhận đạt được mục tiêu kép và nay kết quả thi được các chuyên gia, thầy cô giáo cùng dư luận xã hội đánh giá cao.

Theo các chuyên gia, tất cả môn thi năm nay đều có điểm trung bình cao hơn năm trước. Điểm thi không quá nghiêng về bên phải và cũng không đổ quá nhiều về bên trái. Nhìn chung là có độ phân hóa tốt. Đáng chú ý, điểm thi môn Lịch sử và Tiếng Anh được cải thiện so với năm 2019. Kết quả đó, thể hiện nỗ lực, cố gắng của thầy – trò và các nhà trường, cùng toàn ngành Giáo dục. Đây sẽ là tham số quan trọng để địa phương nhìn nhận, đánh giá quá trình dạy – học trong nhà trường; từ đó có giải pháp, điều chỉnh phù hợp hơn với thực tiễn. 

Điều đáng nói, với kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT và phổ điểm thi đã được phân tích, kỳ thi không chỉ đạt được mục tiêu xét tốt nghiệp THPT, mà các cơ sở đại học có thể yên tâm để tuyển sinh được những thí sinh phù hợp. Đây cũng là thành công của một kỳ thi đặc biệt được tổ chức trong bối cảnh đại dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp.

Thí sinh tại Điện Biên trao đổi kết quả làm bài với phụ huynh.
Thí sinh tại Điện Biên trao đổi kết quả làm bài với phụ huynh.

Có thể nói, điểm thi tốt nghiệp THPT là kết quả ghi nhận nỗ lực của các thí sinh sau 12 năm đèn sách. Bao nhiêu năm “trồng cây”, nay đã đến ngày “hái quả”. Vì thế sẽ có những em hân hoan khi có được “trái ngọt”, nhưng sẽ có những thí sinh nhận được “trái đắng” từ điểm số của mình. Âu cũng là lẽ thường tình bởi “quả ngọt” sẽ dành cho những ai nỗ lực, cố gắng và chăm chỉ học hành. 

Còn với các em không may bị điểm thấp, không vì thế mà chán nản, tự ti; hãy coi đó là bài học, “vấp ngã” đầu đời. Điều cần làm lúc này là, chúng ta dám đối diện,  nhìn thẳng vào thực tế, khuyết điểm của bản thân để tiếp tục đứng lên và bước tiếp. Khi đó, các em sẽ thấy rằng, điểm cao hay thấp không phải là vấn đề quá quan trọng và càng không phải là yếu tố quyết định tất cả. Quan trọng là nghị lực vượt lên chính mình. Thành công sẽ đến với những ai biết vượt qua thử thách, rào cản của bản thân và có tinh thần cầu thị, ý chí tiến thủ.

Rồi đây, sẽ có những em bước tiếp vào giảng đường đại học, nhưng sẽ có những em chọn lối đi riêng cho mình. Con đường nào cũng đáng trân quý nếu các em thực sự tâm huyết và nỗ lực hết mình. Phía trước các em là cả bầu trời và tương lai tươi đẹp. Cánh cổng này khép lại, sẽ có những cánh khác được mở ra và sẵn sàng giang tay chào đón các em. 

Tuy nhiên, không phải con đường nào cũng trải hoa hồng hay thảm đỏ để chúng ta thênh thang bước đi. Trên con đường rộng lớn đó, sẽ có những lúc, các em gặp phải “hòn đá to, hòn đá nhỏ” hay những “ổ gà, ổ voi”. Khi đó, các em đừng “chùn chân, mỏi gối”, mà hãy cứ tự tin bước qua, và hãy nhớ về những tháng ngày “chong đèn đọc sách, ôn thi… để có thêm động lực vượt qua.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ