Tết “đặc biệt”

GD&TĐ - Đại dịch Covid-19 khiến nhiều sinh viên phải đón Tết xa nhà. Với các em, đây sẽ là Tết đặc biệt, với nhiều dư vị và cảm xúc.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Dù ở đâu, các em sẽ luôn nhận được sự đồng hành của gia đình, bạn bè, thầy cô và nhà trường. Đại dịch đi qua, các em sẽ trở về với gia đình, người thân để vui xuân mới và đón “Tết muộn”.

“Tết này con không về! Con ở lại Hà Nội ăn Tết. Bố mẹ yên tâm nhé, không phải lo cho con! Con sẽ thực hiện tốt thông điệp 5K phòng chống đại dịch Covid-19. Đại dịch đi qua, con sẽ về sum vầy với gia đình, cùng đón Tết muộn - an vui”. Đó là dòng tin nhắn của nữ sinh người Hải Dương gửi về cho bố mẹ ở quê nhà. Những lời nhắn gửi cho người thân cũng là thông điệp và trăn trở của bạn trẻ trước đại dịch Covid-19.

Cả nước đang chạy đua với thời gian, quyết tâm dập dịch để nhân dân được vui xuân, đón Tết cổ truyền an toàn, vui tươi, phấn khởi. Ngành Giáo dục nói chung và các trường đại học nói riêng cũng đề cao tinh thần phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm túc khuyến cáo của ngành Y tế về thông điệp 5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế. Theo đó, các trường tuyên truyền, vận động sinh viên “ở đâu đón Tết tại đó”.

Bởi “trốn dịch” để về quê ăn Tết không phải là cách phòng, chống dịch tốt nhất. Ai cũng biết, khi dịch Covid-19 có những diễn biến mới, dấu hiệu phức tạp, khó lường, bất cứ sự dịch chuyển nào đều có thể gây ra những hệ lụy; thậm chí làm phức tạp thêm trong công tác kiểm soát dịch bệnh.

Để đáp ứng nhu cầu cho sinh viên ở lại ăn Tết, nhiều trường chuẩn bị khu ở nội trú, ký túc xá. Đồng thời xây dựng kế hoạch hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết cho những em ở lại. Ngoài ra, để động viên, khích lệ tinh thần cho sinh viên đón Tết xa nhà, nhiều trường đã chuẩn bị quà, bao lì xì và xây dựng một số hoạt động văn hóa, văn nghệ quy mô nội bộ; đồng thời tổ chức thăm, chúc Tết tại ký túc xá, để các em cảm nhận ở trường như ở nhà: Ấm cúng, thân tình và ngập tràn yêu thương.

Vui xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, Bộ GD&ĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc quy định về phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác; đồng thời đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong đơn vị và địa phương.  

Bộ cũng yêu cầu các đơn vị chủ động liên hệ, phối hợp với doanh nghiệp vận tải hành khách tổ chức bán vé tàu, xe tại trường cho học sinh, sinh viên về nghỉ Tết. Quan tâm, tổ chức chu đáo việc đón Tết cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê đón Tết cùng gia đình. Trường hợp sinh viên về quê nghỉ Tết phải thực hiện nghiêm ngặt biện pháp an toàn; khai báo y tế nếu có các triệu chứng bệnh như: Ho, sốt, đau họng và đã từng đi tới vùng có dịch hoặc tiếp xúc với người thuộc diện F0, F1, F2.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ