Hội tụ những tinh hoa

GD&TĐ - Trong hai ngày 9 và 10/12, tại Hà Nội diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc. Trên 2.000 đại biểu, là những tinh hoa, được chọn lọc từ Đại hội Thi đua yêu nước ở các cơ sở trên toàn quốc đã tụ hội về đây.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Phát biểu tại cuộc họp báo để giới thiệu về Đại hội Thi đua yêu nước lần này, ông Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tiết lộ một chi tiết thú vị về con số đại biểu tham dự đại hội.

Theo ông Hùng, sở dĩ chọn 2.020 đại biểu chính thức (không tính đại biểu mời) là vì, Ban tổ chức muốn đánh dấu đây là con số tương ứng với năm 2020, một năm vô cùng đặc biệt, không chỉ là năm “nhìn lại” phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua mà còn là dịp đánh giá suốt chặng đường 35 năm kể từ khi đất nước bước vào công cuộc đổi mới đến nay.

Kể từ ngày 11/6/1948, Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc đến nay đã trên 70 năm, đất nước ta đã trải qua biết bao biến cố, từ đấu tranh giành độc lập, chiến đấu để giải phóng đất nước và bảo vệ Tổ quốc cho đến các phong trào thi đua lao động sản xuất… Thời điểm nào cũng xuất hiện những tấm gương tiêu biểu, luôn quên mình vì sự phồn vinh của đất nước.

Cứ 5 năm một lần, những công dân ưu tú ấy lại có dịp gặp nhau. Đây không chỉ là dịp để đất nước vinh danh họ mà còn là cơ hội để những tấm gương tiêu biểu ấy truyền đi những thông điệp về đức hy sinh, sự tận tụy, những sáng tạo không ngừng nghỉ, từ đó lan tỏa tinh thần thi đua yêu nước đến với mọi người.

Đúng như Bác Hồ đã có lần nói: “Người tốt không chỉ làm cho mình tốt, giữ cho mình tốt, rèn luyện cho mình tốt, mà người tốt còn phải làm cho những người chung quanh mình tốt lên như mình và hơn mình”. 

Mỗi thời có một cách biểu hiện về lòng yêu nước khác nhau. Nếu như trong chiến tranh, tình yêu nước lớn nhất là sự hy sinh không tiếc máu xương của mỗi công dân thì trong giai đoạn hiện nay, thước đo của lòng yêu nước không chỉ là sự xả kỷ vì cộng đồng mà còn là sự vươn lên để vượt qua nghịch cảnh, là sự sáng tạo không ngừng nghỉ để đạt được những kết quả cao nhất.

Mỗi người một việc và làm tốt nhất phần việc của mình, đó là thước đo chính xác nhất về lòng yêu nước. Vì vậy, 2.020 đại biểu có mặt tại Hà Nội lần này, họ là đại diện cho hàng triệu người yêu nước trên khắp mọi miền của Tổ quốc đang ngày đêm miệt mài với công việc mà mình đảm trách, làm sao đó để đạt được hiệu quả cao nhất có thể.

Đất nước đang đứng trước những thử thách lớn lao, không chỉ là chuyện dịch dã đang ngày đêm rình rập từng gia đình mà còn là những vấn đề mang tính sống còn khác. Thi đua yêu nước trong giai đoạn này không chỉ là câu chuyện năng suất lao động mà còn là làm sao đó để cả nước có sự đồng thuận cao nhất cùng vượt qua thách thức.

Vì vậy, tính lan tỏa từ những câu chuyện của các đại biểu tham dự đại hội không chỉ là nêu một tấm gương về tinh thần cần cù sáng tạo hoặc đức hy sinh mà còn là sự kích hoạt lòng yêu nước để tất cả cùng nhau bước qua những trì níu từng làm cho chúng ta nghèo khó bao năm nay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.