Hỗ trợ chứ không làm thay

GD&TĐ - Thí sinh cả nước chính thức đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH năm 2021.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Theo đó, lịch đăng ký trực tiếp thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH bắt đầu từ 27/4 - 11/5. Từ 27/4 - 16/5 thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH trực tuyến.

Nhằm hỗ trợ thí sinh trong khâu làm hồ sơ, những ngày qua các trường THPT đã tăng cường nhiều hoạt động tư vấn, hướng dẫn. Sau khi phát hồ sơ đăng ký dự thi, các trường tổ chức cho học sinh đăng ký nháp theo lớp. Trên bản nháp của học trò, giáo viên chủ nhiệm sẽ ghi chú những điểm sai sót (nếu có), giúp học sinh nhận diện và điều chỉnh trước khi đăng ký trực tiếp.

Liên quan đến nguyện vọng xét tuyển, tôn trọng học sinh nhưng nhiều thầy cô cũng phân tích rõ thứ tự ưu tiên phù hợp. Đặc biệt, năm nay quy chế cho phép thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH trực tuyến nên các trường rất chú ý trong việc hướng dẫn các em sử dụng máy tính để khai báo hồ sơ.

Song song với phát huy vai trò giáo viên chủ nhiệm, các trường còn tích cực truyền thông những nội dung lưu ý, chỉ dẫn cách ghi phiếu đăng ký theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT trên trang web, fanpage, bản tin trường; mời chuyên gia tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp vào cuộc. Nhiều trường còn cẩn thận tổ chức các cuộc họp phụ huynh để hướng dẫn cho các bậc cha mẹ nắm rõ tình hình, cùng vào cuộc với con… Cùng với trường phổ thông, các trường

ĐH-CĐ dịp này cũng tăng tốc phối hợp mang lại những thông tin, tiện ích tốt nhất cho thí sinh. Đội tư vấn các trường ĐH những ngày này gần như chạy hết công suất, trực chiến tư vấn 24/24 giờ qua web, YouTube, fanpage và đi tư vấn trực tiếp trong ngày hội hướng nghiệp…

Sự vào cuộc hết sức trách nhiệm, tận tình của nhà trường, giáo viên và phụ huynh đã giúp thí sinh giảm bớt lúng túng, áp lực, thêm vững tâm hơn khi thực hiện các thủ tục hồ sơ. Tuy vậy, bên cạnh những nơi làm tốt, thực tế cho thấy cũng có nơi thực hiện việc hỗ trợ này... quá mức cần thiết. Các giáo viên chủ nhiệm cho biết mỗi năm, ở lớp mình phụ trách, các cô nhận được không ít hồ sơ đăng ký thi và xét tuyển của học sinh nhưng… do cha mẹ/anh chị viết.

Khi hỏi phụ huynh sao không để học sinh tự viết, một số cha mẹ cho rằng con ẩu, chữ xấu, hay đại ý cháu đâu biết trường nào, ngành nào tốt… Có trường hợp cha mẹ và cả học trò phó thác 100% cho giáo viên trong chọn trường, chọn nghề: “Cô xem sức cháu vào được trường nào, chọn giúp cháu”… Năm nay, một số trường quá cẩn thận còn khuyến cáo học sinh chỉ nên đăng ký trực tiếp, lỡ có sai thầy cô chữa cho…

Học sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển ĐH đang ở tuổi 18. Nhiều em có tên trong danh sách cử tri bầu cử Quốc hội tháng tới. Dù việc đăng ký thi và xét tuyển là hành động pháp lý quan trọng mang tính cá nhân đầu tiên của các em, ảnh hưởng lớn đến tương lai, nhưng không vì thế mà học sinh làm không được. Ý kiến của cha mẹ, thầy cô… là tham khảo, quan trọng nhất vẫn là quyết định của chính các em.

Mùa đăng ký thi, xét tuyển ĐH với nhiều sự hỗ trợ, tư vấn, nên được xem là cơ hội đặc biệt để tuổi 18 thể hiện bản lĩnh, ý chí. Các trường phổ thông cũng có thể nhân dịp này giáo dục học sinh thêm các kỹ năng mềm và khả năng chịu trách nhiệm khi ra quyết định. Tư vấn, hỗ trợ là cần thiết nhưng nhà trường, giáo viên, phụ huynh không nên làm thay cho các em!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ