Đừng để phải trả giá...

GD&TĐ - Để chủ động phòng chống dịch Covid-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, ngay trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nhiều địa phương đã quyết định dừng hàng loạt hoạt động vui chơi, giải trí.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Tiếp đó, ngay sau kỳ nghỉ, nhiều địa phương như Vĩnh Phúc, Hà Nam... và mới đây nhất là Hà Nội đã quyết định cho học sinh tạm thời nghỉ học.

Đến thời điểm này, nước ta đã trải qua hơn 3 đợt dịch và đều ứng phó thành công. Bài học rút ra qua những đợt dịch này là tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Trong bất kỳ thời điểm nào, hoàn cảnh nào, yêu cầu hàng đầu vẫn là không được để "thủng" hệ thống phòng chống dịch.

Bởi từng có thời điểm tại nhiều địa phương cũng như không ít người dân đã nảy sinh tâm lý chủ quan, lơi lỏng vì trong thời gian dài cả nước không có ca nhiễm cộng đồng, thể hiện qua việc chưa thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng chống dịch.

Đặc biệt, việc thiếu kiểm soát hoặc kiểm soát không chặt chẽ, dẫn đến có nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép, trong đó có nhiều người có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Do đó, sự thận trọng của các cơ quan chức năng trong bối cảnh hiện nay là cần thiết bởi nguy cơ bùng phát dịch bệnh lần này đã được đề cập đến từ trước. Cụ thể, tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 diễn ra hôm 26/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh: Trong nước đang tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại rất cao.

Để phòng chống dịch hiệu quả, vấn đề mấu chốt vẫn là ý thức, trách nhiệm của mỗi người. Cần nhắc lại rằng, cho đến thời điểm này, chúng ta đã xác định chung sống an toàn với dịch.

Cho nên, mỗi người dân phải hành động, cùng thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các khuyến cáo về phòng, chống dịch của cơ quan chức năng. Mỗi người dân phải là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh.

Trong Công điện gửi các bộ, ngành; bí thư, chủ tịch UBND, chủ tịch MTTQ các tỉnh, thành phố về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã lưu ý tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác để phải trả giá đắt.

Mọi sự chủ quan, lơ là, mất cảnh giác sẽ phải trả giá về tính mạng con người, sức khỏe cộng đồng, tiền của, cơ hội, phát triển kinh tế - xã hội, trật tự an toàn xã hội và niềm tin, uy tín với nhân dân.

Phải tăng cường kiểm tra, giám sát và cá thể hóa trách nhiệm cho các cấp, các ngành, các địa phương chủ động, sáng tạo, linh hoạt phòng, chống dịch có hiệu quả nhất, đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả công tác phòng chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình hiện nay.

Đặc biệt, Công điện nhấn mạnh phải xác định được trách nhiệm tập thể và cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Như vậy, sẽ không có bất cứ lý do gì để ngụy biện cho việc lơ là phòng chống dịch. Yêu cầu đặt ra trước đây cũng như bây giờ là phải luôn luôn chủ động, quyết liệt.

Bởi như Phó Thủ tướng, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 Vũ Đức Đam đã từng nhận định thì chúng ta như trong cánh đồng trũng, nước ở ngoài sông lại cao hơn rất nhiều và vẫn tiếp tục mưa nên buộc phải giữ thật chặt.

Nhưng cũng không thể đóng cửa cực đoan mà phải thực hiện “mục tiêu kép”, song trước hết cần bảo đảm an toàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ