Đám cưới và tiệc sinh nhật

GD&TĐ - Số ca dương tính với SARS-CoV-2 ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên tăng lên từng ngày, nhất là khi dòng người từ các tỉnh phía Nam và TPHCM ồ ạt hồi hương để tránh dịch.

Những ca F0 như thể từ dưới đất đột ngột trồi lên mà ban phòng chống dịch và cơ quan chức năng ở các địa phương hoàn toàn bất lực, không lần ra được dấu vết.

Vì vậy, nguyên tắc 5K vẫn luôn được áp dụng, bất luận là địa phương ấy đang áp dụng Chỉ thị 15 hay 16. Bất cứ nơi nào có đám đông cũng đều tiềm ẩn những ca F0 trong đó.

Thế nhưng, thật đáng trách, một số địa phương đang rất nóng về dịch, nhiều người vẫn tổ chức tiệc sinh nhật và đám cưới linh đình. Tiệc sinh nhật thì vừa xảy ra tại xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắkk Lắk khiến 16 ca dương tính với SARS-CoV-2 sau khi ngành y tế xác định nguồn lây từ bữa tiệc này. Ông Chủ tịch UBND xã Vụ Bổn vừa bị kỷ luật, tạm đình chỉ công tác chờ xử lý.

Còn mới đây, chùm ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 xuất hiện trong một tiệm chụp ảnh và cho thuê đồ cưới tại huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi). Nhiều cô dâu đến tiệm này để “làm đẹp”, giờ trở thành F0.

Tuần trăng mật thay vì ở trong chăn ấm, nệm êm thì đôi tân lang đã phải xách túi quần áo vào khu cách ly hoặc bệnh viện dã chiến, chen chúc với các ca bệnh trước đó để điều trị.

Chưa hết, vì là đám cưới “hoành tráng”, gia chủ mời thực khách ở rải rác từ đầu tỉnh cho đến cuối tỉnh nên hàng chục người dự đám cưới giờ thành F0. Vui đâu chẳng thấy chỉ thấy dính bệnh và những rủi ro không lường hết đang chờ họ trong những ngày sắp tới.

Điều đáng lưu ý là cả tỉnh Đắk Lắk lẫn tỉnh Quảng Ngãi đang áp dụng Chỉ thị 15, vài nơi đang áp dụng Chỉ thị 16 nhưng việc tụ tập đông người để “vui chơi” như sinh nhật và đám cưới thì vẫn cứ diễn ra mà chính quyền địa phương hầu như mặc kệ.

Mỗi ngày, nghe bản tin được phát trên các phương tiện truyền thông mà đề cập đến việc hôm nay giảm một ca dương tính so với hôm qua là như trút bớt một gánh nặng đang trĩu vai mỗi người.

Ngược lại, lòng ai cũng nặng như chì nếu nghe ở đâu đó trong địa phương mình vừa xuất hiện một chùm ca bệnh mới mà không rõ nguồn lây từ đâu. Nói điều đó để thấy rằng, mối quan tâm về dịch Covid-19 vẫn luôn chiếm lĩnh toàn bộ lo nghĩ của người dân lúc này.

Trong lúc các dấu hiệu về số ca lây nhiễm và số người tử vong chưa có dấu hiệu dừng mà vắc-xin tiêm ngừa cho toàn dân để mong miễn dịch cộng đồng hãy còn xa ngái thì việc mỗi người phải tự ý thức để tự vệ phải được đặt lên hàng đầu.

Không tổ chức sinh nhật hôm nay thì năm sau cũng chưa muộn, thậm chí không tổ chức thì cũng chả ảnh hưởng gì đến tuổi thọ của mỗi người.

Tổ chức đám cưới gọn nhẹ, giản đơn hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến hạnh phúc trăm năm của lứa đôi cả. Chả ai trách móc là tại sao gia chủ lại không mời cưới trong lúc dịch dã thế này.

Rủi ro dịch bệnh là điều không ai muốn nhưng dính dương tính từ các cuộc vui như đã kể thì thật đáng trách.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.