Chủ động và linh hoạt

GD&TĐ - Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Bộ GD&ĐT quyết định tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 thành 2 đợt: Đợt 1 diễn ra ngày 7- 8/7 cho thí sinh không liên quan Covid-19, đợt 2 cho những thí sinh còn lại.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Quyết định của Bộ GD&ĐT được các địa phương đồng thuận cao. Ngay sau đó, các địa phương đã nhanh chóng xây dựng kịch bản thi sát với diễn biến dịch bệnh. Đa số tỉnh thành quyết tâm tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT đúng như kế hoạch dự kiến. Sát thời điểm kỳ thi đợt 1 diễn ra, tuỳ tình hình dịch bệnh, mới đề xuất về việc tổ chức đợt 2. Như TPHCM, nơi đang là điểm nóng của dịch, dự kiến 10 ngày trước diễn ra kỳ thi đợt 1, sẽ chốt phương án thi chính thức.

Trong lúc này, công việc chuẩn bị cho kỳ thi đợt 1 ở các địa phương vẫn tiến hành bình thường. Ngành Giáo dục phối hợp với ban ngành chức năng bảo đảm hội đồng sao in đề thực hiện các công việc theo quy trình tổ chức kỳ thi; phối hợp với ngành y tế rà soát thí sinh thuộc diện F0, F1, F2 để tham mưu với UBND lên phương án thi; thực hiện xét nghiệm, sàng lọc Covid-19, tiêm vắc - xin cho cán bộ, giáo viên làm công tác thi, cán bộ được cách ly làm nhiệm vụ thi...

Chủ động theo sát tình hình diễn biến dịch bệnh để tổ chức kỳ thi 2 đợt, mục tiêu của ngành Giáo dục là nhằm bảo đảm an toàn nhất cho thí sinh và người tham gia công tác thi. Thế nhưng với cách bố trí thi này, phụ huynh, học sinh cũng có những ảnh hưởng tâm lý nhất định, nhất là những đối tượng sẽ phải thi đợt 2. Bên cạnh sự ngóng trông, cũng có nhiều câu hỏi được phụ huynh, học sinh đặt ra như thi đợt 2 có bảo đảm công bằng cho thí sinh, có ảnh hưởng đến công tác tuyển sinh hay không…

Trăn trở là điều có thể chia sẻ được, thế nhưng lo lắng thì không cần thiết. Bởi tổ chức thi 2 đợt không phải là vấn đề mới vì đã nằm trong kịch bản tính toán sẵn của Bộ GD&ĐT và kế thừa kinh nghiệm của năm 2020. Bộ GD&ĐT khẳng định sẽ xây dựng đề thi cho các đợt có sự tương đồng về độ khó. Song song đó, Bộ cũng chỉ đạo các cơ sở giáo dục ĐH, CĐ điều chỉnh phương thức, thời gian và chỉ tiêu tuyển sinh, bảo đảm quyền lợi cho các thí sinh xét tuyển vào ĐH - CĐ bằng cách sử dụng kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 với nhiều đợt thi khác nhau. Công tác hỗ trợ thí sinh thi ghép cũng sẽ được quan tâm đặc biệt.

Năm ngoái, trong bối cảnh lần đầu tiên tổ chức thi cử trong điều kiện dịch bệnh, chúng ta đã tổ chức thành công 2 đợt thi. Trong đó đợt 2 được tổ chức tại 27 Hội đồng thi (của 27 tỉnh/thành) cho 26.014 thí sinh. Năm nay, số lượng thí sinh thi đợt 2 vẫn là ẩn số cho tới ngày chốt hạ trước kỳ thi đợt 1, nhưng theo dự đoán, sẽ cao hơn năm ngoái.

Tình hình dịch bệnh năm nay cũng phức tạp hơn. Vì thế, song song với việc chuẩn bị kỳ thi một cách kỹ lưỡng nhất, vào giai đoạn này, việc đẩy mạnh công tác truyền thông là hết sức cần thiết để tạo sự đồng thuận xã hội. Khi mỗi phụ huynh, thí sinh, người tham gia công tác thi… hiểu rõ và thực hiện đúng để bảo đảm mục tiêu kép của kỳ thi, thì chúng ta đã đi được một nửa chặng đường thành công.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky

Ông Zelensky tiếp tục giục Mỹ

GD&TĐ - Tổng thống Ukraine tiếp tục giục Mỹ nhanh chóng chuyển gói viện trợ quân sự mới cho nước này trong bối cảnh Nga ngày càng tăng cường các cuộc tấn công.