#sưu tầm cổ vật

2 kết quả phù hợp

Sau 11 năm, ông Khoang đã có hơn 18.000 cổ vật.

Người sở hữu hơn 18.000 cổ vật giữa lòng phố núi

GD&TĐ -Hơn 10 năm chơi đồ cổ, với ông Lê Tấn Khoang tài sản giá trị nhất là hơn 18.000 cổ vật đang được trưng bày tại nhà. Không chỉ gìn giữ những giá trị văn hóa, ông Khoang còn tặng lại hàng trăm cổ vật cho các bảo tàng.
Lò sưởi than Tê giác, niên đại Thương Chu.

Người mê cổ vật nhất Việt Nam

GD&TĐ - Từng được biết đến với những danh hiệu như “ông hoàng”, “đại gia triệu đô”… qua những cổ vật độc đáo có một không hai, thế nhưng, người ta ít biết đến một tình yêu mê đắm mà ông dành cho thú chơi hao tiền, tốn của này.