Sụt đất khi đang đào cống vùi lấp 5 người, 2 người tử vong

Cơ quan công an đang làm rõ nguyên nhân​ Võ Tấn Sơn (sinh năm 1982) và Nguyễn Văn Lĩnh (sinh năm 1983) tử vong chiều 17/2 tại khu Suối Cụt, xã Ea Ngai, huyện Krông Búk (Đắk Lắk).

Sụt đất khi đang đào cống vùi lấp 5 người, 2 người tử vong
(Ảnh minh họa: Lục Văn Toán/TTXVN)

Chiều 18/2, Thượng tá Nguyễn Văn Vi, Phó Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang làm rõ nguyên nhân​ Võ Tấn Sơn (sinh năm 1982) và Nguyễn Văn Lĩnh (sinh năm 1983) tử vong chiều 17/2 tại khu Suối Cụt, xã Ea Ngai, huyện Krông Búk.

​Trước đó, sáng 17/2, có 5 người gồm Võ Tấn Sơn, Nguyễn Văn Lĩnh, Lê Quang Vinh (sinh năm 1959), Võ Thanh Minh (sinh năm 1973) và Lê Quang Nguyên (sinh năm 1994) cùng trú tại thôn 6, xã Ea Ngai, huyện Krông Búk rủ nhau đi đào cống dẫn nước để tưới càphê tại đập Suối Cụt, thuộc thôn 6, xã Ea Ngai, huyện Krông Búk.

Đến 14 giờ cùng ngày, bờ đất tại khu vực các nạn nhân đang đào bất ngờ đổ ụp xuống vùi lấp cả 5 người.

Sau khi bị đất vùi lấp, anh Lê Quang Vinh, Võ Thanh Minh và Lê Quang Nguyên đã thoát lên được và hô hoán người dân đến cứu 2 người còn lại đang bị đất vùi lấp.

Khoảng 30 phút sau, người dân đưa được anh Lĩnh và anh Sơn lên khỏi hố đất nhưng hai anh đã tử vong .

Theo Vietnam+

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ