Vĩnh Phúc: Thêm ca mắc Covid-19 về từ TP Hồ Chí Minh

GD&TĐ - Chiều 15/7, tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận thêm 1 ca mắc Covid-19. Đây là trường hợp từ TP Hồ Chí Minh trở về và được cách ly y tế tập trung ngay sau khi di chuyển về tỉnh.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc, tính từ đợt dịch bùng phát dịp 30/4 đến 15h chiều 15/7, toàn tỉnh ghi nhận 103 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Tính từ ngày 5/6 đến nay, tỉnh Vĩnh Phúc chưa ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng. Cả 11 trường hợp mắc Covid-19 mới phát sinh trên địa bàn tỉnh từ ngày 7/7 đến nay đều là các trường hợp mắc Covid-19 xâm nhập từ thành phố Hồ Chí Minh và được cách ly y tế tập trung ngay sau khi di chuyển về tỉnh Vĩnh Phúc. Các bệnh nhân Covid-19 mới này đều có hộ khẩu tại huyện Yên lạc và Vĩnh Tường.

Trước thực tế này, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục siết chặt quản lý người từ các vùng dịch trở về, nâng cao vai trò, hiệu quả của các Tổ Covid cộng đồng, cùng với đó là sự nỗ lực của chính quyền cấp cơ sở.

Thành viên Tổ phòng, chống Covid-19 thôn Cẩm Trạch (xã Đại Tự, Yên Lạc) đến từng nhà kiểm tra việc ghi chép “Sổ nhật ký kê khai di chuyển của các thành viên trong gia đình”
Thành viên Tổ phòng, chống Covid-19 thôn Cẩm Trạch (xã Đại Tự, Yên Lạc) đến từng nhà kiểm tra việc ghi chép “Sổ nhật ký kê khai di chuyển của các thành viên trong gia đình”

Để siết chặt quản lý người từ vùng dịch trở về, Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện Yên Lạc yêu cầu Ban chỉ đạo các xã, thị trấn hằng ngày, hằng giờ cập nhật thông tin những công dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh có dịch có nhu cầu trở về địa phương thuộc địa bàn quản lý. Nắm chắc số công dân sẽ di chuyển về địa phương cũng như thời gian, địa điểm, giờ đi, giờ đến và báo cáo về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện trước 15h hằng ngày để có kế hoạch bố trí xe chuyên dụng đón về khu cách ly tập trung của huyện và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc.

Hướng dẫn công dân khi về đến sân bay, nhà ga không được đi xe công cộng, không để người nhà đi đón, bắt buộc phải đi xe chuyên dụng của Trung tâm y tế huyện đón và đưa thẳng vào cơ sở cách ly. Những trường hợp công dân cố tình không sử dụng xe chuyên dụng mà về thẳng nhà sau đó mới đi khai báo thì bắt buộc phải cách ly cả nhà.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Vĩnh Tường, từ ngày 22/6 đến nay, toàn huyện có 286 người đi từ vùng dịch về, trong đó có 228 công dân về từ TP Hồ Chí Minh. 100% số công dân này đều đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Huyện cũng đã rà soát, lập danh sách lao động ngoài tỉnh làm việc, sinh sống trên địa bàn; đẩy mạnh rà soát, phát hiện, theo dõi kịp thời các trường hợp từ các ổ dịch trong cả nước về địa phương; quản lý chặt các công dân đã hoàn thành cách ly tập trung tiếp tục cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định.

Đồng thời, yêu cầu Ban chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyên, thực hiện cho 100% các hộ gia đình ký cam kết, ghi nhật ký lịch trình di chuyển, tiếp xúc hằng ngày bảo đảm công tác phòng dịch.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ