Vĩnh Long: Người phụ nữ đi bộ từ TP Hồ Chí Minh về test nhanh dương tính với Covid-19

GD&TĐ - Ngày 11/8, thông tin từ UBND huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho biết địa phương vừa ghi nhận một trường hợp dương tính Covid-19 đi bộ từ TP Hồ Chí Minh về.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trường hợp này là bà DTTV (36 tuổi, ngụ khóm 5, thị trấn Long Hồ) làm thuê tại chợ Bình Điền, TP Hồ Chí Minh. Sáng 4/8, bà V. từ phường An Phú Tây, huyện Bình Chánh đi bộ đến ngã tư đường Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 1A. Sau đó đi nhờ xe máy đến ngã ba Tân Hương.

Từ đây, bà V. đi bộ đến thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, rồi đi nhờ xe máy đến Cổ Cò, huyện Cái Bè, Tiền Giang.

Tiếp đó, bà V. tiếp tục đi bộ đến đường bờ kè TP Vĩnh Long (có qua chốt Mỹ Thuận) rồi ngủ trên ghế đá.

Đến sáng 5/8, bà V. đi bộ đến cầu Vồng, ghé chốt kiểm soát dịch Covid-19 xuất trình chứng minh nhân dân rồi đi bộ về nhà trọ ở khóm 5, thị trấn Long Hồ.

Ngày 10/8, bà V. đến Trạm Y tế thị trấn Long Hồ khai báo y tế và test nhanh kết quả dương tính Covid-19.

Đồng Tháp ghi nhận 176 ca mắc Covid-19, nhiều bệnh nhân được xuất viện

Theo thông tin nhanh của Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền tỉnh Đồng Tháp cho biết, từ 6 giờ ngày 11/8/2021 đến 12 giờ trưa 11/8, ghi nhận 176 ca mắc Covid-19 mới. 

Cộng dồn đến nay, toàn tỉnh đã có 4.374 ca mắc Covid-19.

Cùng với việc tăng cường công tác phòng, chống dịch, kéo giảm số ca mắc Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp chú trọng công tác điều trị cho người dương tính với SARS-CoV-2 (F0).

Ngành chức năng của tỉnh Đồng Tháp có sự chuẩn bị các phương án cho công tác điều trị bệnh nhân Covid-19, hướng tới mục tiêu giảm số ca F0 chuyển biến nặng và tử vong. Tính đến ngày 8/8, toàn tỉnh có hơn 1.460 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi bệnh và xuất viện.

Gia Lai ghi nhận 40 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai cho biết, địa phương vừa ghi nhận thêm 40 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đều trong khu cách ly tập trung.

Tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định về việc kích hoạt chuyển đổi mô hình hoạt động của Bệnh viện Y Dược cổ truyền- Phục hồi chức năng tỉnh thành Bệnh viện điều trị Covid-19 cơ sở 2. Đồng thời tỉnh chỉ đạo Sở Y tế chuẩn bị các điều kiện đáp ứng cho tình huống cao trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Tính từ ngày 26/4 đến 7h ngày 11/8, tỉnh Gia Lai ghi nhận 271 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Trong đó 12 người đã xuất viện, các trường hợp còn lại đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Gia Lai.

Lâm Đồng thêm 21 ca dương tính Covid-19

Sáng 11/8, Lâm Đồng ghi nhận thêm 21 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 16 người liên quan chùm lây nhiễm của Công ty Sợi Đà Lạt. 

Như vậy, đến nay, chùm ca bệnh tại Công ty Sợi Đà Lạt có 93 người.

Đến nay, Lâm Đồng ghi nhận tổng 161 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 20 trường hợp đã xuất viện. Toàn tỉnh đang cách ly 4.751 người.

Nghệ An thêm 14 ca mắc trở về từ các tỉnh phía Nam

Sáng 11/8, theo CDC Nghệ An cho biết, trong 12 giờ qua (từ 18h00 ngày 10/8 đến 06h00 ngày 11/8) Nghệ An ghi nhận 14 ca mắc mới. Tất cả các ca mắc này đều từ các tỉnh phía Nam về và được cách ly tập trung.

Cụ thể, có 13 ca mắc về từ Bình Dương trên các địa bàn Kỳ Sơn (5 ca), Quỳnh Lưu (1 ca), Nghi Lộc (4 ca), Quế Phong (3 ca).

Về từ TP Hồ Chí Minh có 1 ca ở huyện Anh Sơn. Ngày 7/8, BN từ TP Hồ Chí Minh về Nghệ An, ngay sau khi về địa phương BN được cách ly tại Đại học Vinh cơ sở 2.

Như vậy, tính đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 428 BN mắc Covid-19 ở 19 địa phương. 

Thanh Hóa: Thêm 3 ca dương tính là công nhân xây dựng từ Hà Nội trở về

Sáng ngày 11/8, theo CDC Thanh Hóa, 3 ca bệnh vừa ghi nhận là những người về cùng chuyến xe với bệnh nhân ở xã Thọ Thanh, Thường Xuân. Trước khi về địa phương, cả 6 người đi cùng chuyến xe đều làm công nhân xây dựng ở Hà Nội. Và đã làm xét nghiệm test nhanh Covid-19 cho kết quả âm tính tại Bệnh viện Nam Thăng Long. Trong quá trình di chuyển, xe có dừng lại đổ xăng. Đi qua các trạm, các chốt trên đường, chỉ mình lái xe xuống làm thủ tục. Khi trở về địa phương, họ đều được cách ly tại hộ gia đình.

Liên quan đến 3 ca mắc Covid-19 tại xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân đã quyết định tạm thời cách ly tại nhà toàn bộ thôn Cao Phú, Thành Vinh và Cốc Thôn, xã Trường Xuân để thực hiện biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, thời gian bắt đầu từ 0 giờ 00 ngày 11/8 cho đến khi có kết quả đánh giá nguy cơ dịch của CDC Thanh Hóa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ