Việt Nam tiếp nhận 501.600 liều vắc xin AstraZeneca do Chính phủ Ba Lan viện trợ

GD&TĐ - Sáng nay 23/8, tại trụ sở Bộ Y tế đã diễn ra Lễ tiếp nhận vắc xin của Chính phủ Ba Lan viện trợ Việt Nam phòng, chống dịch Covid-19.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường thay mặt Bộ Y tế tiếp nhận lô vắc xin của Chính phủ Ba Lan viện trợ Việt Nam phòng, chống dịch Covid-19. Nguồn: BYT.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường thay mặt Bộ Y tế tiếp nhận lô vắc xin của Chính phủ Ba Lan viện trợ Việt Nam phòng, chống dịch Covid-19. Nguồn: BYT.

Tại buổi Lễ, ngài Wojciech Gerwel - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Ba Lan tại Việt Nam đã thay mặt Chính phủ Ba Lan bàn giao cho Bộ Y tế Việt Nam 501.600 liều vắc xin phòng Covid-19 AstraZeneca do Chính phủ Ba Lan tặng Việt Nam phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường thay mặt Bộ Y tế tiếp nhận lô vắc xin này.

Phát biểu tại Lễ bàn giao, Đại sứ Gerwell chia sẻ những khó khăn với Chính phủ và Nhân dân Việt Nam, đặc biệt các tỉnh, thành đang là điểm nóng về dịch Covid-19. Đồng thời, Đại sứ cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ về hiệu quả phòng, chống dịch, quyết tâm của Chính phủ cũng như sự đồng lòng của người dân trong thực hiện các chính sách mà Chính phủ đưa ra.

“Với sự quyết tâm và đồng lòng như vậy, chúng tôi tin chắc chắn Việt Nam sẽ nhanh chóng chiến thắng đại dịch”- Ngài Đại sứ Wojciech Gerwel nói.

Ngài Wojciech Gerwel - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Ba Lan tại Việt Nam phát biểu tại Lễ tiếp nhận. Nguồn: BYT.

Ngài Wojciech Gerwel - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Ba Lan tại Việt Nam phát biểu tại Lễ tiếp nhận. Nguồn: BYT.

Đại sứ Gerwell cho hay, ông rất cảm động khi được chứng kiến cộng đồng người Việt tại Ba Lan đã có nhiều hành động đẹp như nấu cơm phục vụ cán bộ y tế của nhiều bệnh viện ở Ba Lan chống dịch hồi năm ngoái.

“Chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ của bạn bè Việt Nam trong lúc khó khăn thì bây giờ cũng là lúc chúng tôi đền đáp điều đó”- Ngài Wojciech Gerwel nói.

Theo Đại sứ Gerwell, lô vắc xin của Ba Lan tặng Việt Nam đã về tới Sân bay Quốc tế Nội Bài chiều 21/8/2021. “Tôi đã gặp những người vận chuyển và tiếp nhận vắc xin ở Sân bay và thấy họ rất xúc động. Lúc đó tôi cũng rất xúc động”, Đại sứ nói.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường bày tỏ lời cảm ơn những tình cảm của Ngài Đại sứ nói riêng và Chính phủ Ba Lan nói chung dành cho Chính phủ, Nhân dân Việt Nam, cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan. Sự hỗ trợ này giúp cho Việt Nam có thêm nguồn lực chống dịch và càng tô thêm ý nghĩa khi 2 nước đã bước sang 71 năm quan hệ ngoại giao.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường phát biểu tại buổi Lễ. Nguồn: BYT.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường phát biểu tại buổi Lễ. Nguồn: BYT.

“Chúng tôi cảm ơn và đánh giá rất cao sự hỗ trợ của Chính phủ, Nhân dân Ba Lan và các doanh nghiệp Ba Lan cung cấp trang thiết bị, dược phẩm… cho công tác chăm sóc sức khoẻ Nhân dân Việt Nam thời gian qua.

Đặc biệt trong lần này Chính phủ và Nhân dân Ba Lan đã tặng khẩn cấp hơn nửa triệu liều vắc xin Covid-19 cho Việt Nam trong bối cả Chính phủ và toàn thể Nhân dân Việt Nam đang nỗ lực chống dịch.

Bộ Y tế sẽ nhanh chóng phân bổ lô vắc xin này đến các địa phương tuỳ theo tình hình thực tế về dịch bệnh của từng địa phương” - Thứ trưởng Trương Quốc Cường thông tin.

Trước đó, ngày 17/8/2021, Chính phủ Ba Lan công bố quyết định tặng Việt Nam 501.600 liều vắc xin AstraZeneca, đồng thời viện trợ nhiều trang thiết bị y tế thiết yếu trị giá 4 triệu đôla Mỹ (USD). Ba Lan cũng sẵn sàng nhượng lại 3 triệu liều vắc xin Covid-19 cho Việt Nam.

Dự kiến lô thiết bị y tế thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 sẽ được phía Ba Lan chuyển sang Việt Nam trong đầu tháng 9.

Đây là kết quả đàm phán của Chính phủ, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan của hai nước, nỗ lực vận động của đại sứ quán hai nước, cũng như sự hỗ trợ tích cực của bạn bè Ba Lan yêu mến Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.