Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới, hơn 14.000 người đang cách ly

GD&TĐ - Ban Chỉ đạo Quốc gia cho biết, Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới; hơn 14.400 người đang cách ly chống dịch.

Các hoạt động giám sát y tế, cách ly người đến từ vùng dịch được thực hiện nghiêm. Ảnh: Baochinhphu.
Các hoạt động giám sát y tế, cách ly người đến từ vùng dịch được thực hiện nghiêm. Ảnh: Baochinhphu.

Theo thông tin cập nhật trong bản tin sáng ngày 9/11, của Ban Chỉ đạo Quốc gia cho biết, Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới; hơn 14.400 người đang cách ly chống dịch.

Cụ thể, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã chữa khỏi 1.070 bệnh nhân/1.213  bệnh nhân COVID-19.

Tiểu ban Điều trị cũng cho biết đến thời điểm này nước ta không còn trường hợp bệnh nhân COVID-19 nào nặng.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị đã có 28 bệnh nhân âm tính với virus SARS-CoV-2.

Số ca mắc ở Việt Nam:

- Tính đến 6h ngày 09/11: Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 551 ca.

- Tính từ 18h ngày 08/11 đến 6h ngày 09/11: 0 ca mắc mới.

Đến hôm nay Việt Nam đã trải qua 68 ngày không ghi nhận ca bệnh COVID-19 ngoài cộng đồng.

Riêng tại Hà Nội, theo Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 17/8 đến nay, đã 83 ngày, Hà Nội không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 ngoài cộng đồng.

Tại TP Hồ Chí Minh, đến nay, đã 100 ngày không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 ngoài cộng đồng.

Hiện, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 14.409 người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.