Vì sao bạn bị đau ngực

Nếu cơn đau ngực xảy ra thường xuyên, bạn có thể bị hen suyễn, nhiễm trùng phổi hay nặng hơn là viêm màng ngoài tim.

Ảnh:enkivillage.com.
Ảnh:enkivillage.com.

Một số người nhận thấy cơn đau ngực mỗi khi hít sâu mà không biết lý do. Theo Health, bạn cần để ý đến mức độ và tần suất của cơn đau để đoán biết nguyên nhân.

Nếu bị đau ngực sau khi tập thể thao hoặc tiếp xúc với không khí lạnh, phổi của bạn có thể bị nhạy cảm với thời tiết hoặc dòng chảy của không khí do bạn thở quá nhanh, mạnh trong khi luyện tập. Uống một chút đồ nóng sẽ giúp bạn dễ chịu hơn.

Cơn đau xảy ra thường xuyên và không liên quan đến việc luyện tập hay nhiệt độ ngoài trời, khoang ngực của bạn đã bị kích thích và cần đi gặp bác sĩ càng sớm càng tốt. Nhiều khi đây là dấu hiệu bị nhiễm trùng phổi, viêm màng phổi hoặc viêm màng ngoài tim, dập xương sườn hoặc hen suyễn.

Trong trường hợp bạn bị nhiễm trùng, bác sĩ sẽ kê thuốc kháng sinh và một số thuốc chống viêm để giảm bớt cơn đau.

Theo VnExpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ