Tự uống thuốc trị viêm họng, người đàn ông suýt tử vong

GD&TĐ - Phòng khám Đa khoa Hùng Vương - Sơn Dương, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) thông tin, vừa tiếp nhận trường hợp phản vệ mức độ nguy kịch với thuốc không rõ loại.

Ảnh: BVCC.
Ảnh: BVCC.

Theo đó, nam bệnh nhân T.X.T. (sinh năm 1962), ở Sơn Dương, Tuyên Quang được đưa tới cấp cứu tại Phòng khám Đa khoa Hùng Vương, Sơn Dương, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) tối 3/1 trong tình trạng đau bụng, buồn nôn, kích thích, hoảng hốt.

Thông tin ban đầu, vào tối 3/1, sau khi ăn, bệnh nhân bị ho, đau rát họng. Ông T đã tự lấy thuốc uống. Đáng nói, đây lại là thuốc trị viêm họng của người vợ mua tại quầy dược, ông T đã uống một liều.

Theo người nhà bệnh nhân, ngay sau uống thuốc vài phút, ông T. thấy đau bụng, buồn nôn, tức ngực. Sau đó, các triệu chứng nhanh chóng tăng nặng nên gia đình lo lắng, đưa người bệnh đi cấp cứu.

Người nhà bệnh nhân cũng cho biết thêm, ông T có tiền sử phản vệ với thuốc kháng sinh Cefalexin 500 mg cách đây nhiều năm.

Ngay sau khi nhập viện, các bác sĩ cho hay, chỉ sau vài phút tiếp nhận, bệnh nhân có biểu hiện mạch nhanh, huyết áp tụt. Ê kíp cấp cứu ngay lập tức kích hoạt báo động đỏ, xử trí cấp cứu bệnh nhân theo phác đồ cấp cứu sốc phản vệ.

Sau khoảng 10 phút, người bệnh qua cơn nguy kịch, các chỉ số sinh tồn dần ổn định, tiếp tục được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) để điều trị. Trong quá trình vận chuyển, bệnh nhân một lần nữa có biểu hiện tụt huyết áp, đã được nhanh chóng xử trí theo phác đồ cấp cứu.

Hiện tại, bệnh nhân T. đang được điều trị tích cực tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương.

Các bác sĩ khuyến cáo, những người có tiền sử dị ứng, phản vệ với các dị nguyên như thuốc, thức ăn... hãy cẩn trọng hơn khi dùng thuốc, ăn uống. Nếu phát hiện có các triệu chứng bất thường, có thể do sốc phản vệ, cần tới ngay các cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời.

Theo các chuyên gia y tế, trên thực tế, việc mua bán thuốc rất dễ dàng đã và đang diễn ra dù theo quy định của Bộ Y tế, việc mua bán này chỉ được thực hiện theo đơn của bác sĩ. Bởi nhiều người có thói quen sử dụng thuốc bừa bãi, tự ý dùng thuốc theo lời khuyên từ người không có chuyên môn y - dược hoặc từ thông tin đọc được trên mạng, hoặc sử dụng thuốc sẵn có trong nhà,... Tuy nhiên, đây được coi là những hiểm họa đối với sức khỏe con người.

Các bác sĩ cũng đã nhiều lần khuyến cáo đến người dân khi bị bệnh cần đến cơ quan y tế để được thăm khám, tuyệt đối không nên tự ý bắt bệnh rồi uống thuốc linh tinh không theo chỉ định của bác sĩ sẽ gây ra những hậu quả đáng tiếc như trường hợp trên.

Các chuyên gia y tế nhấn mạnh rằng, người bệnh cần phải đi khám và dùng thuốc theo đơn của bác sĩ. Tuyệt đối không được tự ý mua thuốc uống, không được bỏ thuốc giữa chừng hoặc thêm thuốc, thay thuốc khi chưa có ý kiến của bác sĩ điều trị; không uống thuốc kháng sinh theo đơn của người khác, không sử dụng thuốc quá hạn sử dụng hoặc đã bóc, mở lâu ngày...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa: ITN

Cách cảm thụ một câu thơ hay

GD&TĐ - Nhà thơ sáng tạo nên câu thơ hay bằng cách nào? Người đọc cảm thụ câu thơ hay cần chú ý những phương diện sáng tạo nghệ thuật nào của nhà thơ?
Nhiều nhà tuyển dụng e ngại làm việc với “gen Z” vì sự khác biệt thế hệ.

'Gen Z' và 'mác' lười biếng

GD&TĐ - Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ...