TP Hồ Chí Minh: 46.700 trường hợp mắc Covid-19 được điều trị khỏi bệnh

GD&TĐ - Tính đến 7 giờ ngày 5/8, tại TP Hồ Chí Minh đã có hơn 46.700 trường hợp mắc Covid-19 được điều trị khỏi bệnh tính từ khi dịch bệnh bắt đầu.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết, tính từ 18 giờ ngày 5/8 đến 6 giờ ngày 6/8, Thành phố ghi nhận thêm 2.563 trường hợp nhiễm mới đã được Bộ Y tế công bố vào sáng ngày 6/8.

Trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận hơn 112.400 trường hợp mắc Covid-19.

Tính đến 7 giờ ngày 5/8, tại TP Hồ Chí Minh đã có hơn 46.700 trường hợp mắc Covid-19 được điều trị khỏi bệnh tính từ khi dịch bệnh bắt đầu.

Theo HCDC, thành phố đang tiến hành triển khai hỗ trợ đợt 2 cho dự kiến khoảng 334.192 người lao động không có giao kết hợp đồng và gặp khó khăn do Covid-19, với mức hỗ trợ 1 lần 1,5tr/người/30 ngày.

Đối với người nghèo, cận nghèo, hộ lao động nghèo đang sống trong khu nhà trọ, khu lưu trú công nhân, khu vực bị phong tỏa gặp khó khăn do việc thực hiện giãn cách xã hội kéo dài sẽ áp dụng chính sách hỗ trợ trực tiếp 1 lần là 1,5 triệu đồng/người, trong đó nguồn từ ngân sách Thành phố là 1 triệu, từ nguồn xã hội hóa là 500 nghìn đồng.

Từ ngày 5/8, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Trung tâm cấp cứu 115 Thành phố; Trung tâm y tế thành phố Thủ Đức và quận, huyện; các Bệnh viện công lập và ngoài công lập; cơ sở cách ly tập trung F0 quận, huyện, thành phố phối hợp triển khai mạng lưới thầy thuốc đồng hành.

Cũng trong tối ngày 05/8, lô thuốc điều trị Covid-19 Remdesivir đã hạ cánh an toàn tại bay Tân Sơn Nhất.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật HCDC TP Hồ Chí Minh kêu gọi người dân đồng hành tiếp tục mở rộng thêm nhiều vùng xanh trên toàn Thành phố.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.