Tối 21/8, Hà Nội ghi nhận thêm 14 ca mắc Covid-19, có 1 ca tại cộng đồng

GD&TĐ - Chiều 21/8, TP Hà Nội đã ghi nhận 14 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 1 ca tại cộng đồng ở quận Thanh Xuân và 13 ca trong khu cách ly.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tối 21/8, theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong chiều nay trên địa bàn thành phố đã ghi nhận thêm 14 ca mắc Covid-19, trong đó có 1 ca tại cộng đồng ở quận Thanh Xuân và 13 ca trong khu cách ly.

Trong 13 ca thuộc chùm ho sốt thứ phát đáng chú ý có trường hợp bệnh nhân N.D.H, 25 tuổi, ở Minh Khai, Bắc Từ Liêm.

Bệnh nhân là nhân viên Viettel Post Bắc Từ Liêm, ngày 9/8 được đi cách ly tập trung tại Khu cách ly Kiều Mai (đã có kết quả 2 lần âm tính). Ngày 20/08, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân Đ.V.Đ, 29 tuổi ở Khương Trung, Thanh Xuân. Bệnh nhân là F1 (đồng nghiệp) của bệnh nhân N.D.H. Ngày 20/8 được lấy mẫu xét nghiệm sau khi được xác định là F1 và có kết quả dương tính.

Người dương tính SARS-CoV-2 liên quan TP. HCM là anh N.V.T, 34 tuổi. Bệnh nhân từ TP.HCM về đến Hà Nội ngày 19/8, ngay sau khi về đến Hà Nội được chuyển cách ly tập trung tại trường Đại học Lao động thương binh và xã hội, Sơn Tây. Ngày 20/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

Như vậy, tính từ 18h ngày 20/8 đến 18h ngày 21/8, Hà Nội đã ghi nhận 64 ca mắc Covid-19, trong đó 28 ca tại cộng đồng.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4 đến nay) là 2.554 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.305 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.249 ca.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ