Tối 1/9, Hà Nội ghi nhận 9 ca dương tính với SARS-CoV-2

GD&TĐ - Tối 1/9, Hà Nội ghi nhận 9 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong 24h qua, Thành phố ghi nhận tổng cộng 59 ca.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tối 1/9, Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong chiều nay Thành phố ghi nhận thêm 9 ca dương tính với SARS-CoV-2 đều thuộc chùm ca F1 của các ca ho, sốt, trong đó 7 ca tại khu cách ly và 2 ca tại khu vực phong tỏa.

24 giờ qua, Hà Nội ghi nhận 59 ca, trong đó có 31 khu cách ly, 27 tại khu vực phong tỏa, 1 ca tại cộng đồng.

Như vậy, cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4 đến nay) là 3.327 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.548 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.779 ca.

Thông tin các ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2:

4 ca ở Hà Đông: các ca này đều ở tầng 6, CT8B Yên Nghĩa. Ca bệnh ở huyện Thanh Trì có địa chỉ ở tổ dân phố số 3, xã Tân Triều và thôn Đại Khang, xã Hữu Hoà. Trong đó, ca bệnh ở xã Hữu Hoà là anh N.Đ.P, 33 tuổi, từng đi cách ly tập trung tại trường Quản ly cán bộ Nông Nghiệp từ ngày 2-17/8. Sau khi hết cách ly tập trung, bệnh nhân về tự cách ly tại nhà. Ngày 31/8, xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

01 ca ở xã Đông Dư, huyện Gia Lâm: chị Đ.T.N, 37 tuổi, là cháu của bệnh nhân N.T.L (người phụ nữ từ quận Thanh Xuân về huyện Gia Lâm phát hiện dương tính, đã được công bố trưa nay). Ngày 31/8, chị được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 1/9 có kết quả dương tính.

2 ca còn lại (16 tuổi và 21 tuổi) có địa chỉ ở Tập thể thuốc lá Thăng Long và ngõ 328 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, nâng tổng số ca bệnh ổ dịch phường Thanh Xuân Trung lên 380 ca.

Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 quận Thanh Xuân cho biết trước đó đã đưa 600 người dân đi chữa bệnh và cách ly tập trung.

Khoảng 20h hôm nay (1/9), quận Thanh Xuân tiếp tục di dời các hộ dân thuộc diện tình nguyện và trong khu vực nguy hiểm ở phường Thanh Xuân Trung đến ở tại ký túc xá của Đại học FPT (Hòa Lạc). Điều này nhằm hạn chế tối đa phát sinh lây nhiễm, bảo đảm sức khỏe, an toàn tính mạng cho người dân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.