Toàn tỉnh có 29 ca nhiễm Covid-19, Bến Tre dồn sức khống chế dịch

GD&TĐ - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bến Tre, sáng 12/7/2021, tỉnh ghi nhận thêm 9 ca dương tính Covid-19. Tính đến 12/7/2021, tổng số ca ghi nhận trong toàn tỉnh là 29 ca.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Các ca mới ghi nhận từ 17 giờ 11/7/2021 đến sáng nay là các trường hợp tại huyện Ba Tri, Bình Đại. Cụ thể, tại Ba Tri ghi nhận thêm 2 ca, gồm: 1 trường hợp F1 dương tính tại xã Bảo Thuận có địa chỉ cư trú xã An Thủy, 1 trường hợp địa chỉ cư trú xã Bảo Thuận ghi nhận test nhanh tại cầu Rạch Miễu.

7 ca còn lại ghi nhận tại Bình Đại, gồm: xã Thới Thuận 5 trường hợp và Định Trung 2 trường hợp. Tất cả đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến chợ đầu mối Bình Điền (TP. Hồ Chí Minh).

Ngoài ra, thực hiện Công văn số 3912 của UBND tỉnh về việc triển khai test nhanh cho người từ ngoài tỉnh về địa phương, đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện test nhanh 668 mẫu, trong đó có 4 ca test dương tính tại Ba Tri. Trong ngày 11/7/2021, tỉnh ghi nhận thêm 314 trường hợp người ngoài tỉnh về địa phương.

Những ngày qua, tỉnh Bến Tre liên tiếp ghi nhận các ca dương tính Covid-19 ngoài cộng đồng, tập trung 2 huyện biển Ba Tri và Bình Đại. 

Trước diễn biến khó lường của dịch Covid-19, 2 huyện Ba Tri, Bình Đại đã tích cực phối hợp với cơ quan chuyên môn, các ngành liên quan tiến hành truy vết thần tốc, khoanh vùng và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1, F2 và các đối tượng có nguy cơ cao.

Lực lượng y tế thực hiện test nhanh cho người dân ở xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri. Nguồn: Báo Đồng Khởi.

Lực lượng y tế thực hiện test nhanh cho người dân ở xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri. Nguồn: Báo Đồng Khởi.

Đề xuất áp dụng Chỉ thị số 15, 16 đối với 12 xã của huyện Ba Tri

Tính đến ngày 12/7/2021, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre đã có 18 ca dương tính Covid-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch tại địa bàn, BCĐ huyện Ba Tri thống nhất đề nghị BCĐ tỉnh quyết định cho áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg đối với 5 xã: Bảo Thạnh, Bảo Thuận, An Hoà Tây, An Thủy và Tân Thủy; thực hiện theo Chỉ thị số 15/CT-TTg cho 7 xã, gồm: Tân Xuân, Phước Ngãi, Phú Lễ, Vĩnh Hòa, Vĩnh An, thị trấn Ba Tri và An Đức để giảm bớt mật độ di chuyển của người dân, hạn chế việc lây lan dịch bệnh trên diện rộng.

Theo kế hoạch, khu cách ly tập trung cơ sở 3 tại Trường THCS Mỹ Nhơn sẽ kích hoạt trong sáng nay 12/7/2021.

Tuy nhiên, tình hình dịch có diễn biến bất thường, do đó, BCĐ đã linh hoạt, điều động lực lượng triển khai chuẩn bị và đã tiếp nhận 3 trường hợp cách ly trong đêm.

Sáng 12/7/2021, lực lượng ra quân vệ sinh và chuẩn bị lần cuối công tác hậu cần chuẩn bị tiếp nhận trên 30 trường hợp F1 tại khu này.

Thời gian tới, huyện sẽ tìm các địa điểm thích hợp để kích hoạt thêm các điểm tập trung mới để đáp ứng việc thực hiện cách ly các trường hợp thuộc diện F1 phải cách ly tập trung.

Trước diễn biến phức tạp của 3 ca dương tính, CDC tỉnh Bến Tre đã ra 2 thông báo khẩn để tìm người đi trên chuyến xe buýt (biển số 71F 000.50) từ Bến Tre về Bình Đại lúc 12 giờ ngày 6/7/2021 và tìm người liên quan đến điểm xét nghiệm test nhanh của Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu ngày 9/7/2021.

Tại Bình Đại, UBND huyện yêu cầu, kể từ 0 giờ 11/7/2021, tạm ngừng hoạt động vận chuyển hành khách qua 4 bến đò sông Ba Lai, gồm: bến Châu Hưng, Rạch Gừa, Giồng Kiến, Long Hòa để hạn chế tối đa sự lây lan dịch bệnh. “Huyện cố gắng truy vết hoàn tất sớm nhất các F1 và F2, đặc biệt truy vết theo đội thu mua tôm có liên quan F0. Để kiểm soát tốt nguồn lây, khả năng huyện thành lập thêm chốt kiểm dịch tại cầu An Hóa”, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bình Đại Nguyễn Văn Dũng cho hay.

Với quyết tâm cùng địa phương chống dịch, đảm bảo “mục tiêu kép”, các cơ quan chuyên môn của tỉnh đã tăng cường kiểm tra, rà soát, truy vết những người liên quan, tiếp xúc với ca bị lây nhiễm.

Dồn sức khống chế, đẩy lùi dịch Covid-19

CDC tỉnh Bến Tre huy động 4/4 đội chống dịch của trung tâm tập trung cho công tác phòng chống dịch tại Ba Tri; khẩn trương truy vết tất cả F1, F2 và F3 của chùm ca bệnh tại Bảo Thạnh; thực hiện xét nghiệm tất cả F2 bằng test nhanh, mở rộng truy vết và test trong cụm dân cư; thực hiện tiêu độc sát khuẩn rộng hơn khu vực ghi nhận ca dương tính.

Theo CDC tỉnh Bến Tre, chùm ca bệnh có liên quan chợ đầu mối Bình Điền vô cùng phức tạp. Đến nay, hầu như tất cả các tỉnh miền Tây đều có ca nhiễm liên quan yếu tố dịch tễ tại đây. Trung tâm đặc cách 1 phó giám đốc trực tiếp hỗ trợ công tác chống dịch tại Ba Tri.

Hy vọng với những nỗ lực của BCĐ huyện, xã cùng sự tiếp sức của 4 đội chống dịch dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Nguyễn Trung Dũng và ý thức trách nhiệm của cộng đồng dân cư để các địa phương sớm khống chế sự lây lan, kiểm soát dịch hiệu quả”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ