Thông tin phong tỏa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình là sai sự thật

GD&TĐ - Trưa 7/6, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin, hình ảnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình bị phong tỏa. Giám đốc bệnh viện đã khẳng định, thông tin trên là sai sự thật.

Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình vẫn hoạt động bình thường.
Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình vẫn hoạt động bình thường.

Trưa ngày 7/6, trên Fanpage “Hóng Biến Hòa Bình” đã đăng tải hình ảnh kèm nội dung: “Hiện tại bệnh viện Tỉnh Hòa Bình đang bị phong tỏa ! Có ai hóng được gì ko ??”.

Sau khi thông tin được đăng tải đã nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận, đồng thời đã gây ra tâm lý hoang mang cho không ít người.

Trao đổi với Báo Giáo dục và Thời đại, bà Bùi Thu Hằng – Giám đốc Sở Y tế Hòa Bình cho biết thông tin trên là không đúng sự thật.

Bà Hằng cho biết thêm, tại Khoa khám bệnh của bệnh viện xuất hiện 3 trường hợp có nhiều biểu hiện bất thường nên đã tạm dừng các hoạt động thăm khám để tiến hành xét nghiệm các trường hợp liên quan theo quy định. Việc tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu và điều trị ở các khoa khác vẫn diễn ra bình thường.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Chính thức hóa thực tế

Thế giới
GD&TĐ - Đúng 5 ngày sau khi ông Vladimir Putin tái đắc cử Tổng thống lần thứ 5, Chính phủ Nga chính thức coi đất nước đang ở trong tình trạng chiến tranh.
Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ