Sức khỏe 5 bệnh nhân mắc Covid-19 ở Thừa Thiên Huế hiện ra sao?

GD&TĐ - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ghi nhận 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Cả 5 bệnh nhân này hiện điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Các bệnh nhân được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19.
Các bệnh nhân được đưa đến điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính Covid-19.

Theo Bệnh viện Trung ương Huế, các bệnh nhân mắc Covid-19 do nhiễm virus SAR-CoV-2 có nguồn gốc chủng Anh, khả năng lây lan nhanh, cần tập trung điều trị tích cực.

Trước đó, sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, các bệnh nhân đã được lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế đưa vào cách ly, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Khu cách ly, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 của Bệnh viện Trung ương Huế được bố trí biệt lập tại cơ sở 2.

Khu cách ly, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 của Bệnh viện Trung ương Huế được bố trí biệt lập tại cơ sở 2.

Khu cách ly, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 của Bệnh viện Trung ương Huế được bố trí biệt lập tại cơ sở 2 ở huyện Phong Điền. Khu này chỉ tiếp nhận và chăm sóc bệnh nhân mắc Covid-19, các phòng chờ khám có vách ngăn và không gian rộng rãi giữa các giường bệnh đảm bảo trong công tác phòng dịch.

Theo nguồn tin Báo GD&TĐ có được, đến chiều 24/5, sức khỏe 5 người vẫn đang ở trạng thái bình thường, không có xuất hiện nhiều triệu chứng bệnh. Các bệnh nhân được điều trị theo từng phòng riêng biệt.

Thông tin từ Bệnh viện Trương ương Huế cơ sở 2 khẳng định, hiện chưa thể kết luận về sức khỏe của các bệnh nhân được, nhưng phía bệnh viện đang tiến hành điều trị Covid-19 theo đúng phác đồ của Bộ Y tế. Việc các bệnh nhân ít mang trong mình bệnh nền cũng là một lợi thế trong quá trình điều trị.

Bên cạnh nhiệm vụ chống dịch Bệnh viện Trung ương Huế cở sở 2 còn là nơi điều trị cho các bệnh nhân đến từ vùng có dịch. Hiện nay, bệnh viện đang theo dõi chặt chẽ và điều trị có hiệu quả cho nhiều bệnh nhân có liên quan đến các ca nhiễm Covid-19.

Bệnh viện vừa thực hiện nhiệm vụ chống dịch, vừa điều trị cho các bệnh nhân đến từ vùng có dịch.

Bệnh viện vừa thực hiện nhiệm vụ chống dịch, vừa điều trị cho các bệnh nhân đến từ vùng có dịch.

Để đảm bảo điều trị cho các bệnh nhân Covid-19 trong trường hợp dịch bùng phát trên diện rộng, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã lên phương án mở rộng khu điều trị cách ly, sẵn sàng cho các trường hợp xấu có thể xảy ra với 500 giường bệnh dự phòng.

Trước đây, bệnh viện này từng là nơi tiếp nhận “chia lửa” với TP.Đà Nẵng để điều trị những ca Covid-19 nặng, mang nhiều bệnh nền với tỷ lệ thành công lớn. Với người mắc Covid-19 không có bệnh nền, tỷ lệ điều trị khỏi tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đang là 100%.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.