Sinh con 3 tháng mang bầu 2 tháng như ca sĩ Hải Băng, đối mặt nguy cơ gì?

"Có quá nhiều lý do nguy hiểm để mẹ phải bỏ con, nhưng dù ai nói gì mẹ cũng không từ bỏ" - Hải Băng quả quyết khi thông báo tin đang có thai 2 tháng và chấp nhận đối mặt với mối nguy hiểm ngay trước mắt.

Sinh con 3 tháng mang bầu 2 tháng như ca sĩ Hải Băng, đối mặt nguy cơ gì?

Mới đây, nữ ca sĩ Hải Băng chia sẻ thông tin về việc có bầu, thai nhi 2 tháng tuổi và đã có tim thai. Niềm vui chưa kịp đến kèm theo đó là rất nhiều lo lắng. Bởi, Hải Băng mới sinh mổ 3 tháng trước đó. Đây là lần thứ 3 nữ ca sĩ này mang bầu.

Trên trang cá nhân của mình, Hải Băng chia sẻ câu chuyện về việc trở lại phòng khám để kiểm tra vết mổ sau 3 tháng sinh con thì lại được thông báo tin đã có tim thai 8 tuần.

Nữ ca sĩ vô cùng lo lắng vì cô đã sinh mổ 2 lần và lần gần gần nhất cách đây chưa lâu, rủi ro cho cả mẹ lẫn con là vô cùng lớn.

bang1-15419534931471008871711
"Có quá nhiều lý do nguy hiểm để mẹ phải bỏ con, nhưng dù ai nói gì mẹ cũng không từ bỏ. Đúng lịch hẹn bác sĩ sau 3 tháng tôi phải đến khám lại kiểm tra và coi vết mổ. 3 tháng 16 ngày tôi đến bệnh viện khám lại...
Bác sĩ siêu âm cho tôi nói, em đã có thai 8 tuần có tim thai luôn. Mọi thứ trước mắt tôi như tối đen lại. Nghe đến có tim thai, tôi trống rỗng không biết phải làm thế nào.
Tôi chẳng hiểu chuyện gì đến nữa, câu đầu tiên tôi hỏi bác sĩ là tôi giữ thai được không? Vì tôi cũng đã nghe cảnh báo rằng tôi sinh mổ liên tục vậy rất nguy hiểm, bác sĩ nói với tôi không được đâu em, vết mổ chưa lành nguy cơ nguy hiểm cho mẹ cao lắm" - Hải Băng viết.
bang4-1541953589481760584691

Hải Băng cũng bày tỏ sự lo lắng trong lần mang thai này. Cô cho biết các bác sĩ cũng nhận định việc giữ em bé là điều rất khó do vết mổ chưa lành, nguy cơ nứt vỡ tử cung khá cao.

GS.TS Nguyễn Đức Vy, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, cũng nhận định những nguy hiểm có thể xảy ra đối với trường hợp này.

Bác sĩ này cho hay bản thân mình từng gặp không ít trường hợp tương tự. Mặc dù bác sĩ đã có những hướng dẫn trong vấn đề phòng tránh thai nhưng “sự cố” vẫn xảy ra.

1541991564-791-sau-1-nam-cuoi-hai-bang-mang-bau-lan-3-32289094_1251075525029953_2629177733623578624_n_fe-1541989322-width665height499
“Sau sinh mổ phải ít nhất 18-24 tháng, phụ nữ mới nên có thai trở lại. Nếu mới sinh mổ 3 tháng lại có bầu rất dễ gây nứt, vỡ tử cung. Đó là chưa kể trước đó sản phụ đã được mổ như thế nào”, GS.TS Nguyễn Đức Vy chia sẻ.

Hải Băng vừa sinh bé trai vào tháng 7. Trường hợp người mẹ muốn bỏ thai nhi, phá thai bằng thuốc gây co tử cung, dễ dẫn tới nguy cơ làm nứt sẹo nếu không được thực hiện tại các bệnh viện để có sự can thiệp kịp thời của bác sĩ.

Là người từng gặp không ít ca “dở khóc dở cười” khi hai vợ chồng bị “nhỡ”, bác sĩ sản khoa Lê Thị Kim Dung, Phòng khám sản khoa Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội, cũng cùng quan điểm trên.

Theo bác sĩ Dung, sinh mổ là một cuộc đại phẫu với thao tác rạch một đường nhỏ ở phía bụng dưới và tử cung của người mẹ để lấy em bé ra được dễ dàng.

“Sản phụ sinh mổ mới được 3 tháng, vết mổ có thể chưa liền hoàn toàn. Nếu có thai, nguy cơ vỡ tử cung rất cao. Trường hợp sản phụ để sinh sẽ nguy hiểm. Hơn nữa, phụ nữ sinh mổ cần nhiều thời gian hơn so với sinh thường để cổ tử cung phục hồi lại trạng thái bình thường trước khi mang thai lần sau.

mang-bau-ngay-sau-khi-sinh-mo-nguy-hiem-nhu-the-nao-58-.1558

Đặc biệt, khoảng thời gian dành cho việc phục hồi vết mổ trong tử cung rất dài. Nếu mang thai lần sau quá sớm, vết mổ bục ra là chuyện không thể tránh khỏi”, bác sĩ Dung nhấn mạnh.

Bên cạnh đó vị bác sĩ này cũng chỉ ra, việc phá thai, hút thai ở trường hợp này cũng có thể dẫn tới tình huống thủng tử cung. Bởi tử cung của phụ nữ mới sinh xong còn rất mềm bên cạnh vết mổ cũ.

“Trường hợp này không có biện pháp nào là tối ưu. Dù là bỏ thai hay dưỡng thai đều rất căng thẳng. Nếu thai kỳ tốt đẹp, người phụ nữ cần tính toán việc sẽ phải chăm sóc cho hai con nhỏ”, bác sĩ Dung cho biết thêm.

Chuyên gia sản khoa khuyến cáo phụ nữ sinh mổ và có ý định mang thai trở lại nên có cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ để biết cơ thể cần bổ sung gì và chuẩn bị tâm lý tốt nhất trước khi chào đón em bé mới. Nếu phụ nữ mang thai trở lại trước khi sinh mổ một năm cần được chăm sóc và quản lý thai kỳ chặt chẽ bởi nguy cơ bục tử cung có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Theo Khoevadep

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.