Sáng mùng 3 Tết, Hà Nội ghi nhận có thêm 2 ca nghi nhiễm COVID-19

GD&TĐ - Sáng 14/2, Sở Y tế Hà Nội báo cáo có thêm 2 ca nghi mắc COVID-19 là mẹ và con của bệnh nhân 2142. Hai trường hợp nghi nhiễm COVID-19 này đều là F1, sống chung nhà với bệnh nhân COVID-19 ở Mê Linh, Hà Nội.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sở Y tế Hà Nội thông tin, sáng 14/2, thành phố ghi nhận hai trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đó là bà N.T.M. (58 tuổi, mẹ của BN2142) và bé N.T.T.H. (8 tuổi, con gái BN2142).

Hai người này được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm ngày 13/2, kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Bà M. và bé H. là người thân, sống cùng nhà với bệnh nhân 2142 (nữ, 33 tuổi, công nhân nhà máy Z153) tại Do Hạ, Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội. Nữ công nhân này tiếp xúc gần hai đồng nghiệp mắc Covid-19 làm cùng nhà máy (BN1694 và BN1695), cách ly tập trung tại Trung đoàn B59 từ 30/1.

Trước đó, vào chiều 12/2 (tức mùng 1 Tết nguyên đán), Bộ Y tế ghi nhận ca bệnh 2142 là N.T.T, nữ, sinh năm 1998, công nhân Nhà máy Z153 - Cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng (địa chỉ tại thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh). Bệnh nhân T. là F1 của ca bệnh 1694 (nam, 40 tuổi, là bộ đội; địa chỉ ở đường Phúc Diễn, tổ 1, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) và ca bệnh 1.695 (nam, 34 tuổi; ở tổ 11, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh; công nhân nhà máy Z153).

Bệnh nhân T. được cách ly tập trung tại Trung đoàn Bộ binh B59 từ ngày 30/1 và có xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 11/2, bệnh nhân này được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (do CDC Hà Nội thực hiện). Bệnh nhân T. đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tính từ ngày 27/1 đến sáng 14/2, Hà Nội có 30 bệnh nhân COVID-19. Những trường hợp này cư trú ở Nam Từ Liêm; Cầu Giấy; Đông Anh; Mê Linh; Hai Bà Trưng; Đống Đa và một trường hợp tại tỉnh Hưng Yên được Bộ Y tế tính cho Hà Nội (vì xét nghiệm tại Bệnh viện Phổi Trung ương, Hà Nội).

Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Hà Nội cơ bản đến nay đang được kiểm soát. Tại sân bay Nội Bài, thành phố chỉ đạo xét nghiệm hơn 12.000 mẫu là người làm việc tại sân bay. Hiện trên 10.700 mẫu có kết quả âm tính với COVID-19, các mẫu còn lại tiếp tục được xét nghiệm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ