Sáng 8/7, Hưng Yên ghi nhận thêm 2 ca mắc Covid-19

GD&TĐ - Cập nhật tình hình Covid-19 sáng 8/7, ngành Y tế Hưng Yên cho biết vừa ghi nhận thêm 2 ca mắc Covid-19 mới tại huyện Yên Mỹ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ca mắc Covid-19 mới vừa ghi nhận đó là công dân Đặng thành L., sinh năm 1980; Nguyễn Quốc T., sinh năm 1993, đều ở xã Thanh Long (Yên Mỹ).

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên, 2 bệnh nhân này đã được cách ly tập trung từ ngày 26/6.

Tối ngày 6/7 có triệu chứng sốt được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Sáng 7/7, đã cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Kiểm soát người về từ TP Hồ Chí Minh và các địa phương có dịch

UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Công văn số 1447/UBND-KGVX về việc kiểm soát người về từ Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam và các địa phương có dịch.

Theo đó, trước tình hình dịch diễn biến hết sức phức tạp tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam; để tiếp tục chủ động kiểm soát triệt để các nguồn lây từ bên ngoài, UBND tỉnh yêu cầu:

Từ 00h00 ngày 07/7/2021, kiểm soát chặt chẽ người về từ Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam và các địa phương có dịch, yêu cầu khai báo y tế, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và tự cách ly ở nhà 21 ngày.

Tăng cường kiểm soát chặt các phương tiện giao thông vào tỉnh, nhất là các phương tiện từ Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam và các địa phương có dịch.

Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho người về từ Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam và các địa phương có dịch theo hình thức tự trả phí.

Rà soát, nắm chắc tình hình dân cư, kịp thời phát hiện người từ Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Nam và các địa phương có dịch về địa bàn; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ