Sáng 20/7, Hà Nội ghi nhận 19 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

GD&TĐ - Thống kê của Sở Y tế Hà Nội sáng nay cho biết, trên địa bàn thành phố tiếp tục ghi nhận thêm 19 trường hợp mắc mới, trong đó có 14 trường hợp là F1.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong 19 trường hợp mắc mới có 14 trường hợp là F1, 02 trường hợp trong khu vực phong tỏa, 03 trường hợp tại cộng đồng. Trong đó Hai Bà Trưng (07), Đống Đa (04), Thanh Xuân (02), Hoài Đức (02), Hà Đông (02), Hoàng Mai (01), Nam Từ Liêm (01). Số mắc này tập trung ở 06 chùm ca bệnh.

Chùm ca bệnh mới xuất hiện là Nhà thuốc Đức Tâm, 95 Láng Hạ, Đống Đa có 03 bệnh nhân:

Bệnh nhân V.T.H.N, nữ, sinh năm 1997, tại Láng Thượng, Đống Đa.

Bệnh nhân H.T.N.A, nữ, sinh năm 1997, địa chỉ 9A/53/252 Tây Sơn, Trung Liệt, Đống Đa.

Bệnh nhân N.T.O, nữ, sinh năm 1979, địa chỉ 24/236/17 Khương Đình, Hạ Đình, Thanh Xuân.

Trong hai ngày 18-19/7, ba bệnh nhân này xuất hiện triệu chứng của bệnh, ngày 19/7 được làm test nhanh tại Bệnh viện Thu Cúc, cùng ngày làm xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Chùm ca bệnh tại Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng có 02 bệnh nhân:

N.T.L, nữ, sinh năm 1994, địa chỉ 140 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là người bán cơm gần nhà bệnh nhân N.T.P, ngày 18/7 bệnh nhân được lấy mẫu do trong khu vực phong tỏa, ngày 19/7 có kết quả dương tính.

Bệnh nhân N.V.H, nam, sinh năm 1976, Sơn Đông, Hoài Đức. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân Đ.T.A. Ngày 19/7 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Chùm ca bệnh liên quan B6 Trại Găng, Thanh Nhàn có 02 bệnh nhân:

Bệnh nhân N.H.L, nam, sinh năm 2013, địa chỉ Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là F1 (con) của bệnh nhân H.T.H. Hàng ngày bệnh nhân cùng mẹ sang nhà bà Đ.T.S ở B6 Trại Găng, Thanh Nhàn chơi. Ngày 18/7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt, ngày 19/7 được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

Bệnh nhân V.T.M.T, nữ, sinh năm 1957, địa chỉ Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là F (hàng xóm gia đình bà Đ.T.S) có tiếp xúc với F0 Đ.T.S và F0 H.T.H (cháu bà Đ.T.S). Ngày 19/7, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Chùm ca bệnh liên quan đến Bắc Ninh có 03 bệnh nhân:

Bệnh nhân N.Đ.D, nam, sinh năm 1991, địa chỉ Ngã Tư Sở, Đống Đa; L.C.P, nam, sinh năm 1986, địa chỉ Phúc La, Hà Đông; N.H.H.T, nữ, địa chỉ tại Trung Văn, Nam Từ Liêm. 03 bệnh nhân là F1 (đồng nghiệp của bệnh nhân N.T.H.N - Triều Khúc, Thanh Trì) được cách ly từ ngày 16/7. Ngày 19/7, các trường hợp này xuất hiện triệu chứng của bệnh và được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Chùm ca bệnh liên quan đến Tân Mai, Hoàng Mai có 04 bệnh nhân:

03 bệnh nhân là C.T.T, nữ, sinh năm 1982, địa chỉ An Thượng, Mỹ Đức; M.V.T, nam, sinh năm 1995, Hà Cầu, Hà Đông; N.T.H, nữ, sinh năm 1989, địa chỉ Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân. Cả ba bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.C.C (làm cùng bộ phận bếp của Công ty cổ phần Quản lý và khai thác tài sản PSA). Ngày 19/7 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bệnh nhân V.G.H, nam, sinh năm 2014, Yên Sở, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.T.H. Ngày 19/7 được xác định là F1 đồng thời có triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính.

Chùm ca bệnh tại Nguyễn Khuyến, Đống Đa ghi nhận 05 bệnh nhân:

Bệnh nhân V.V.T, nam, sinh năm 1982, địa chỉ 2312A1 chung cư Green City 505 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân ở cùng nhà với F0 P.H.M (tầng trên nhà bệnh nhân P.H.M). Ngày 18/7 được lấy mẫu xét nghiệm, ngày 19/7 có kết quả dương tính.

02 bệnh nhân là F1 và là con của bệnh nhân C.V.P, chung cư Green City 505 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng là C.M.K, nam, sinh năm 2009, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng; C.N.P.L, nữ, sinh năm 2017. Cả hai trường hợp này đều có biểu hiện sốt, ngày 19/7 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân T.Đ.Q, nam, sinh năm 1999, địa chỉ 25/392 Bạch Mai, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là F1 (con) của bệnh nhân N.T.Q. Ngày 18/7 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Bệnh nhân T.T.H.M, nữ, sinh năm 1987, Trung Liệt, Đống Đa. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân T.T.D (đồng nghiệp) được cách ly từ ngày 17/7, xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 19/7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính.

Với 19 ca mắc ghi nhận trong sáng nay, Hà Nội đã có 486 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 từ ngày 29/4 đến nay, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 296 trường hợp, số mắc là đối tượng đã được cách ly 190 trường hợp.

Có 06 chùm ca bệnh mới xuất hiện kể từ ngày 16/7 đến nay là Nguyễn Khuyến – Đống Đa (50), Tân Mai – Hoàng Mai (22), Bùi Thị Xuân – Hai Bà Trưng (23), B6 Trại Găng – Thanh Nhàn (06), chùm liên quan đến Bắc Ninh (07) và chùm liên quan đến nhà thuốc Tâm Đức (04).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba

Kiev khẳng định không có Kế hoạch B

GD&TĐ - Ngoại trưởng Ukraine cho biết, Kiev không có kế hoạch B cho cuộc xung đột với Nga nếu Quốc hội Mỹ từ chối phê duyệt thêm viện trợ quân sự cho nước này.
Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…