Phát hiện một sinh viên ở Hải Dương nghi mắc COVID-19

GD&TĐ - Theo kết quả xét nghiệm của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, thành phố Hải Dương vừa phát hiện thêm 1 trường hợp nghi mắc COVID-19.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ca nghi nhiễm COVID-19 này là T.T.M., (SN 1999, ở 18/337, khu 17, phường Ngọc Châu, TP Hải Dương).

Đây là trường hợp được phát hiện qua xét nghiệm cho học sinh sinh viên quay lại học tập tại các địa phương khác.

Chiều ngày 4/3, lãnh đạo TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) cho biết, ca nghi nhiễm là một sinh viên trú tại phường Ngọc Châu. 

Ngày 28/1, T.T.M đi từ phòng trọ tại đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội về nhà tại thành phố Hải Dương.

Từ ngày 29/1 đến nay T.T.M chỉ ở nhà ông bà không đi đâu, không tiếp xúc với ai.

Ngày 3/3, trường hợp này đi xét nghiệm lấy kết quả để quay lại trường học. Đây là trường hợp được phát hiện qua xét nghiệm cho học sinh sinh viên quay lại học tập tại các địa phương khác.

Ngay khi nhận được thông tin, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương đã tiến hành thực hiện phun khử khuẩn, dựng rào chắn phong toả tạm thời khu vực từ số nhà 18 đến số nhà 34 khu 17, phường Ngọc Châu.

Trước đó, từ chiều 2/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh(CDC) thực hiện xét nghiệm chẩn đoán Sars-CoV-2 cho học sinh, sinh viên trước khi nhập học các trường ở các, tỉnh thành phố trong toàn quốc. Việc thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho học sinh và sinh viên tiến hành đồng thời với lái xe vận tải hàng hóa tại địa điểm Nhà văn hóa xứ Đông, đường Thanh Niên thành phố Hải Dương. Kinh phí xét nghiệm theo quy định của Bộ Y tế là 734 nghìn 01 người mẫu đơn.

Do lượng đối tượng đến lấy mẫu đông nên CDC bố trí tăng cường nhân lực và bàn lấy mẫu nên không có hiện tượng ách tắc và luôn đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2met với những người lấy mẫu. Để tránh nhầm lần đối tượng lấy mẫu bắt buộc người lấy mẫu là lái xe phải trình bằng lái xe, giấy giới thiệu của doanh nghiệp và công ty cử đến lấy mẫu. Đối với sinh viên phải có thẻ học sinh, sinh viên hoặc xác nhận của chính quyền địa phương đối với những trường hợp không có thẻ.

Và sau 24 giờ sẽ được CDC trả kết quả xét nghiệm.

Tính tới nay, tổng số ca mắc COVID-19 cộng dồn tại Hải Dương là 689 ca, trong đó 321 người đã được chữa khỏi và ra viện.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Dục tốc bất đạt

GD&TĐ - Đầu mùa tuyển sinh 2024, Thanh tra Bộ GD&ĐT đã công bố loạt kết luận liên quan đến việc mở và đào tạo ngành học mới với nhiều trường đại học.