Nuốt đồng xu vào bụng, bệnh nhi 5 tuổi được cấp cứu kịp thời

Ngày 15/5, các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã tiếp nhận một bệnh nhi 5 tuổi trú tại Quảng Yên - Quảng Ninh. Trước đó tại gia đình trẻ có vô tình nuốt 1 đồng xu. Ngay lập tức trẻ được gia đình đưa tới viện để cấp cứu.

Qua chụp phim X-quang ổ bụng, các bác sĩ phát hiện đồng xu đã ở dạ dày nên tiếp tục theo dõi cho trẻ.

Theo BsCKII. Nguyễn Thị Ngọc Điệp - Trưởng khoa Nhi cho biết trường hợp bệnh nhi khi nhập viện, đồng xu đã xuống được dạ dày, không bị mắc lại ở vị trí thực quản hay đường thở. Vì vậy, trẻ tránh được nhiều biến chứng nguy hiểm. 

Nuốt đồng xu vào bụng, bệnh nhi 5 tuổi được cấp cứu kịp thời ảnh 1
Hình ảnh đồng xu trên phim chụp X-quang (vùng khoanh tròn màu đỏ). Ảnh: BVCC

Cũng theo bác sĩ, trước đó bệnh viện đã tiếp nhận nhiều trường hợp đa số là bệnh nhi nuốt phải dây chuyền, ghim băng, hòn bi… Không ít trẻ có những biến chứng nguy hiểm và được tiến hành phẫu thuật để lấy bỏ dị vật, khắc phục biến chứng.

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh nên để những vật nhỏ, dễ nuốt tránh xa tầm tay của trẻ để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Những vật phổ biến mà trẻ hay nuốt phải như: đồng xu, cúc áo, hòn bi, hòn đá, móng tay, đinh vít, kẹp ghim, các bộ phận của những món đồ chơi…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ