Những ai đã đến hoặc tiếp xúc với người dân ở TP.Chí Linh khẩn trương liên hệ cơ sở y tế

GD&TĐ - Bộ Y tế đã gửi thông báo đề nghị người dân đã đến hoặc gặp gỡ người dân sinh sống Chí Linh (Hải Dương) từ 15/1 trở lại đây khẩn trương liên hệ với cơ sở y tế nơi gần nhất hoặc gọi 19009095 để được hỗ trợ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bên lề Đại hội XIII của Đảng sáng 29/1, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn thông tin trên Báo Tin tức cho rằng, ngày 29/1, Hải Dương hoàn tất công tác chuẩn bị xây dựng bệnh viện dã chiến khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bây giờ cần truy vết để xác định F0 trên diện rộng.

“So với các đợt trước, đợt này khó khăn hơn, nhưng mình cần chủ động hơn nhiều. So với Đà Nẵng trước đó thời gian đầu có bị động hơn, nhưng đối với Hải Dương mình chủ động hơn nhiều và các ngành chức năng, địa phương vào cuộc từ đầu”, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết.

Lực lượng chức năng trong đó có ngành y tế tập trung ở Hải Dương và các địa phương có dịch rất đông, kể cả về giám sát dịch tễ, hệ thống điều trị, xét nghiệm sẽ hỗ trợ cho Hải Dương tối đa.

Sẽ xét nghiệm COVID-19 trên diện rộng ở Hải Dương và các địa phương có liên quan

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại tỉnh, Công an tỉnh yêu cầu lực lượng công an các cấp phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương, thần tốc truy vết các trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh.

Các đơn vị chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương lập hàng rào, xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực phong tỏa, cơ sở cách ly tập trung, lưu trú; kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh.

Đồng thời, cùng các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, nhất là ở những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao.

Tại các địa phương có các chốt kiểm soát dịch, các đơn vị phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, chiến sĩ công an tham gia; chuẩn bị lực lượng ứng trực, trang thiết bị, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh khi có yêu cầu...

Công an tỉnh Hải Dương yêu cầu toàn thể cán bộ, chiến sĩ theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là các thông báo khẩn của Bộ Y tế, thông tin về các ca bệnh trong tỉnh để rà soát, lập danh sách cán bộ, chiến sĩ có liên quan và thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Trại Tạm giam Công an tỉnh và các cơ sở giam giữ áp dụng các biện pháp phòng chống dịch cho can, phạm nhân, người bị giam giữ; tạm dừng việc thăm gặp can, phạm nhân, không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan. Phòng Hậu cần rà soát toàn bộ trang thiết bị, vật tư phòng chống dịch, đề xuất Bộ Công an, UBND tỉnh bổ sung kịp thời nhằm bảo đảm công tác phòng chống dịch tại đơn vị.

Các lực lượng tiếp xúc trực tiếp với nhân dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa cá nhân; chuẩn bị sẵn khẩu trang, dung dịch rửa tay, sát khuẩn nhanh trang bị cho người dân khi cần thiết.

Các đơn vị bố trí nơi cách ly tập trung cho cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ rà soát, truy vết hoặc tiếp xúc với các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm...

Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý các địa phương "phải giữ bằng được bệnh viện"

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các địa phương trên cả nước chiều 28/1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam- Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 đề nghị các tỉnh phải rất nghiêm túc, luôn luôn với tinh thần sẵn sàng.

Phó Thủ tướng đặt câu hỏi với các địa phương rằng liệu ổ dịch xảy ra ở Chí Linh, Hải Dương liệu có thể xảy ra với tỉnh mình không? Có tỉnh nào dám chắc dịch không xảy ra ở tỉnh mình không?

"Vì thế, điều đầu tiên các tỉnh cần đặc biệt lưu ý là tuyệt đối không được chủ quan. Điều này tôi luôn luôn nhắc. Cứ một thời gian dài không có ca bệnh ở cộng đồng, địa phương chưa bao giờ có ca bệnh thì càng bình tĩnh.

Ví dụ như tại Hải Dương hay an ninh sân bay ở Vân Đồn nếu thực hiện chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch thì tại sao có thể xảy ra lây nhiễm. Lý do vì có lúc nào đó lơ là, vì lâu ngày không có ca bệnh", Phó Thủ tướng nói.

Vì thế Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh các địa phương phải cảnh giác cao độ.

Theo Phó Thủ tướng, đây là bài học cho các địa phương. Phó thủ tướng cũng lưu ý trong chỉ thị mới đây của Thủ tướng ngoài việc phong tỏa toàn bộ TP Chí Linh, thì Hải Dương hay bất cứ địa phương khác sau này căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương nào để quyết định nơi nào cần phải phong tỏa hay giãn cách xã hội.

"Thay mặt Ban chỉ đạo quốc gia, chúng tôi kêu gọi toàn bộ nhân dân đồng lòng, chắn chắn phong toả là bất tiện vô cùng nhưng chúng ta không thể làm khác. Nếu chúng ta làm tốt, kiểm soát tốt có thể quay trở lại bình thường được nhưng nếu chúng ta không kiên quyết ngay từ đầu, ngại khó, ngại khổ thì không lường được hậu quả”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng đặc biệt lưu ý các địa phương "phải giữ bằng được bệnh viện". Lý do vì chủng mới lây rất nhanh nên các Sở Y tế cần nâng mức báo động lên, cảnh giác cao hơn một mức so với trước đây. Tất cả trường hợp sốt, ho, nhiễm đều đến cơ sở y tế. Chủng mới lây lan rất nhanh, nếu lây lan trong bệnh nhân thì rất nguy hiểm, đặc biệt nếu lây lan ra đội ngũ thầy thuốc.

"Thực tế hướng dẫn đã có nhưng nếu không làm quyết liệt thì sẽ gây hậu quả"- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ