Nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất nhiễm COVID-19: Hàng chục điểm bị phong tỏa, đẩy mạnh truy vết F1, F2

GD&TĐ - Ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu các quận, huyện có ca nghi nhiễm phong toả các khu vực liên quan, tập trung khoanh vùng, truy vết triệt để dập dịch, xét nghiệm COVID-19 liên quan nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tại cuộc họp khẩn trực tuyến với UBND TP.HCM, Bộ Y tế, lãnh đạo UBND Q.1, TP.HCM cho biết: Khu vực hẻm 168 Nguyễn Cư Trinh, quận 1, khu Mả Lạng) liên quan đến bệnh nhân 2005 - nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất, đã được phong tỏa. Khu vực này có 775 hộ với 2.500 nhân khẩu.

Theo lãnh đạo UBND quận Bình Thạnh, liên quan đến bệnh nhân 1979, tính đến thời điểm này đã xác định có 6 ca F1 và 14 ca F2. Qua kết quả xét nghiệm, 5 ca nghi nhiễm Covid-19 tập trung tại khu vực Thanh Đa (P.28 có 3 ca) và Thị Nghè (P.21 2 ca).
Qua rà soát, 5 ca nghi nghiễm này có 3 ca là F2 của bệnh nhân 1979 và 2 ca là F1 của bệnh nhân 1979 (16 người âm tính trong mẫu xét nghiệm gộp).
Tất cả đã được đưa đi cách ly tập trung, khu vực nơi ở của 5 ca nói trên cũng được phong tỏa. Hiện UBND Q.Bình Thạnh đang phối hợp với cư quan chức năng truy vết dập dịch.
Theo báo cáo của UBND quận Gò Vấp, liên quan đến bệnh nhân 1979, quận đã phát hiện 5 ca nghi nhiễm, trong đó có 3 ca F2. Hiện quận Gò Vấp đang phong tỏa 1 chung cư trên đường Nguyễn Văn Dung, P.5 với tổng số 305 căn và 900 nhân khẩu. Q.Gò Vấp phong tỏa hẻm 251 đường Quang Trung (P.10) với 100 căn nhà - 720 nhân khẩu. 5 người nói trên cũng được đưa đi cách ly tập trung.
Báo cáo của UBND quận 12 cho biết, thời điểm hiện tại liên quan đến bệnh nhân 1979, 2003, 2004 đã phát hiện 6 trường hợp nghi nhiễm Covid-19. Quận 12 đã phong tỏa các khu vực có người nhiễm Covid-19 để dập dịch, đồng thời truy vết để kiểm soát dịch.
UBND quận Bình Tân cho biết liên quan đến bệnh nhân 1979 đến hiện tại đã phát hiện 7 trường hợp nghi nhiễm covid-19, trong đó có 2 ca là F1 ăn lẩu dê ở Tân Phú, sau đó đi khai báo y tế. Quận Bình Tân đã đưa 7 người này đi cách ly tập trung, phong tỏa khu vực những người này và truy vết để dập dịch.
Theo UBND quận Tân Bình, liên quan đến các ca bệnh 1979, bệnh nhân 1980, bệnh nhân 2002 đã phát hiện khoảng 38 người là F1, F2 của những ca này. Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy 38 người này đều âm tính lần 1. Trong đó có trường hợp bệnh nhân 2002 ở cùng với con gái tại phòng trọ tại P.15. Người con gái bệnh nhân 2002 có tiếp xúc với nhiều người cùng khu trọ.
Trước đó, cách đây 4 ngày, con gái của bệnh nhân 2002 đã đi cùng những người dòng họ về Quảng Bình nghỉ tết. Hiện khu phòng trọ bệnh nhân 2002 đã được Q.Tân Bình phong tỏa. Khu này có 36 phòng với 98 người; cách ly tập trung và lấy 77 mẫu xét nghiệm, trong đó có chủ phòng trọ.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, đến sáng 8/2, phía sân bay đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM và y tế sân bay lấy mẫu xét nghiệm thêm 1.500 trường hợp. Hiện nay, hoạt động của sân bay đang gặp khó khăn, vì nhân sự ít, nếu xét nghiệm kéo dài sẽ không có người phục vụ hành khách.

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM Nguyễn Trí Dũng cho biết nhóm ca dương tính không tiếp xúc với hành khách nhưng đơn vị sẽ làm xét nghiệm cho nhân viên phục vụ hành khách trước khi vào phục vụ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ