Nguy cơ lây lan bệnh dịch hạch từ việc mua bán chuột

Hiện nay, việc mua bán chuột tại khu vực miền Tây Nam bộ đang diễn ra khá tấp nập nhưng khi người dân tiếp xúc với chuột lại không hề có biện pháp phòng vệ nào.

Nguy cơ lây lan bệnh dịch hạch từ việc mua bán chuột

Theo đó, Bộ Y tế đã lên tiếng cảnh báo bệnh dịch hạch có nguy cơ xâm nhập rất lớn vào Việt Nam. Bởi bệnh dịch hạch thường phát triển mạnh vào mùa khô, phù hợp với mùa phát triển của chuột và bọ chét - những con vật trung gian mang mầm bệnh.

Trong khi đó, chuột đang là món ăn khá phổ biến tại miền Tây Nam bộ. Việc mua bán chuột tại khu vực này đang diễn ra khá tấp nập, đặc biệt tại 2 tỉnh An Giang và Kiên Giang. Nhưng điều đáng chú ý, người dân tại đây khi tiếp xúc với chuột lại không hề có biện pháp phòng vệ nào.

Mời quý vị theo dõi video chi tiết:

Theo VTV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.