Ngày mai 12/3, Đà Nẵng bắt đầu tiêm 100 liều vắc xin ngừa COVID-19

GD&TĐ - Thông tin từ bệnh viện phổi Đà Nẵng cho biết, 100 liều vắc xin Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng tiếp nhận sẽ được triển khai tiêm chủng cho nhân viên y tế Bệnh viện Phổi Đà Nẵng vào sáng mai (12/3).

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 11/3, thông tin trên báo chí, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cho biết, ngày mai (12/3) đơn vị sẽ tiến hành tiêm 100 liều vắc xin phòng Covid-19 cho nhân viên y tế của bệnh viện.

Trước đó, sáng cùng ngày (11/3), 100 liều vắc xin phòng COVID-19 đã được vận chuyển đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng.

Những liều vắc xin này dự kiến sẽ được tiêm cho các y, bác sỹ Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, những người nơi tuyến đầu đang thực hiện công tác điều trị bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Bà Trần Thị Như Hoa, Phó Giám đốc Hệ thống Tiêm chủng vắc xin - VNVC tại Đà Nẵng cho biết, ngay khi tiếp nhận 100 liều vắc xin phòng COVID-19 này, đơn vị đã tiến hành các quy trình bảo quản tại kho lạnh.

Sau khi hoàn thành các thủ tục theo quy định, toàn bộ lô vắc xin được VNVC trung chuyển và bàn giao cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng vào sáng 11/3.

100 liều vắc xin phòng COVID-19 đầu tiên đã được Bộ Y tế chuyển về hệ thống kho lạnh của Hệ thống Tiêm chủng vắc xin tại Đà Nẵng để bảo quản theo quy trình chuẩn từ chiều 10/3.

Những liều vắc xin phòng COVID-19 về Đà Nẵng trong đợt này thuộc lô vắc xin do Tập đoàn dược phẩm AstraZeneca phối hợp cùng Đại học Oxford Vương quốc Anh nghiên cứu sản xuất và nhập khẩu về Việt Nam ngày 24/2.

Bắt đầu từ sáng ngày 8/3, Hệ thống trung tâm tiêm chủng VNVC phối hợp cùng bộ y tế tổ chức tiêm chủng vắc xin COVID-19 đợt đầu tiên tại các điểm nóng dịch bệnh.

Với buổi tiêm chủng lịch sử này, Việt Nam đã trở thành một trong những nước đầu tiên trong khu vực châu Á tiếp cận với loại vắc xin phòng COVID-19 uy tín hàng đầu thế giới.

Buổi tiêm chủng do Chương trình Tiêm chủng Mở rộng quốc gia phối hợp với hệ thống tiêm chủng VNVC bắt đầu thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương dưới sự giám sát của các đoàn công tác của Bộ Y tế do các Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên, Nguyễn Trường Sơn và Trần Văn Thuấn dẫn đầu.

Tại mỗi điểm tiêm đều được bố trí khâu tiêm chủng theo quy tắc một chiều, áp dụng quy trình sàng lọc, phân luồng ngay từ khâu đón tiếp. Tất cả người dân đến tiêm đều được đo thân nhiệt, khu vực chờ tiêm được bố trí đảm bảo giãn cách, thực hiện khám sàng lọc và khai thác thông tin dịch tễ trước tiêm chủng. Ngoài ra còn có khu vực theo dõi và xử trí phản ứng sau tiêm với đầy đủ trang thiết bị theo tiêu chuẩn của cơ quan y tế.

Trước đó, với sự hỗ trợ, hướng dẫn và chỉ đạo từ Chính phủ, Bộ Y tế, VNVC trở thành đơn vị đầu tiên có vắc xin COVID-19 và là đơn vị duy nhất được AstraZeneca lựa chọn phân phối COVID-19 vắc xin AstraZeneca với số lượng lớn tại Việt Nam.

COVID-19 vắc xin AstraZeneca do công ty dược AstraZeneca phối hợp với Đại học Oxford (Anh) nghiên cứu, phát triển.

Số lượng 30 triệu liều vắc xin này được giao thành nhiều đợt, lô đầu tiên gồm 117,600 liều đã được đưa về hệ thống kho lạnh chuyên dụng của VNVC và AstraZeneca vào ngày 24/02/2021 vừa qua.

Tại cuộc họp trực tuyến với hơn 700 điểm cầu trên cả nước để triển khai công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mới đây, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: Khác với các nước và khác với các quy trình tiêm chủng trước đây, Việt Nam sẽ thực hiện khám sàng lọc trước khi tiêm vắc xin ngừa COVID-19 để đảm bảo an toàn tiêm chủng, dù mất nhiều thời gian hơn.

Đây chỉ là một trong số các bước mà Việt Nam thực hiện trong quá trình triển khai tiêm chủng vắc xin COVID-19 để bảo đảm an toàn cho người được tiêm. Toàn bộ quy trình tiêm chủng trong chiến dịch phòng ngừa dịch bệnh quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở nước ta được giám sát chặt chẽ và đầy đủ các bước.

Việc triển khai tiêm vắc xin ngừa COVID-19 khẩn trương nhưng phải chắc chắn, bảo đảm nguyên tắc công bằng vắc xin của Liên Hợp Quốc, thông tin đầy đủ cho người dân, chuẩn bị kỹ càng, bảo đảm an toàn cao nhất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.