Nam sinh nhiễm Covid-19 ở Long An đang được can thiệp ECMO, thở máy

GD&TĐ - Trưa 1/6, Sở Y tế tỉnh Long An cho biết, nam sinh viên ngụ xã Phước Vân, huyện Cần Đước được công bố nhiễm SARS-CoV-2 (BN7445) và hiện đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhiệt đới, TP Hồ Chí Minh.

Lực lượng chức năng huyện Cần Đước phong tỏa khu vực liên quan đến ca mắc Covit-19 (Ảnh: Long An)
Lực lượng chức năng huyện Cần Đước phong tỏa khu vực liên quan đến ca mắc Covit-19 (Ảnh: Long An)

Nam sinh mắc Covid-19 này sau khi về quê (ấp 4, xã Phước Vân, huyện Cần Đước) thì đã lây cho cha (BN7487) và anh trai (BN7488), đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc; trong đó, người anh trai cũng chuyển biến nặng, đang được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới, TP Hồ Chí Minh.

Nam sinh viên học tại một Trường ĐH tại quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh. Ngày 25/5, nam sinh này có về thăm nhà. Khi có biểu hiện sốt, khó thở, nam sinh này tự mua thuốc về uống. Khi bệnh chuyển biến nặng, nam sinh này được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bến Lức vào 19 giờ đêm 31/5.

Đến 20 giờ thì Bệnh viện Đa khoa Long An tiếp nhận và đến 2 giờ sáng 1/6, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Nhiệt Đới, TP Hồ Chí Minh. Hiện, BN7445 đang trong tình trạng nguy kịch, được can thiệp ECMO, thở máy.

Đến nay, Huyện Cần Đước đã phong tỏa 3 khu vực, 1 khu vực tại thị trấn Cần Đước và Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Đước (liên quan BN 6909) và khu vực tại xã Phước Vân (BN7445).

Như vậy, tính đến 13 giờ 1/6 , Long An có tổng cộng 8 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng, trong đó, Cần Đước 4 ca, Tân Thạnh 2 ca, Cần Giuộc 1 ca, Tân An 1 ca. Tỉnh vẫn tiếp tục khẩn trương truy vết, lấy mẫu các F1, F2, F3, nỗ lực khống chế dịch bệnh trong thời gian sớm nhất.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ