Một du học sinh ở Kon Tum xét nghiệm lần 2 dương tính SARS-CoV-2

GD&TĐ - Một du học sinh ở Lào về Kon Tum qua 3 lần xét nghiệm, cho kết quả xét nghiệm lần 1 và lần 3 âm tính với SARS-CoV-2 còn lần 2 thì lại dương tính.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, ngày 10/12, Sở Y tế Kon Tum cho biết, du học sinh 23 tuổi (quốc tịch Lào, nam giới, nhập cảnh ngày 24/11/2020, được cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng cộng đồng, cơ sở 1, do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum quản lý).

Sở Y tế Kon Tum thông tin cụ thể, Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên qua 3 lần lấy mẫu xét nghiệm, ngày 6/12, đã cho kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 lần 1.

Tuy nhiên, đến ngày 7/12, kết quả xét nghiệm lần 2 lại dương tính với SARS-CoV-2.

Đến ngày 10/12, Sở Y tế Kon Tum cho biết, kết quả xét nghiệm lần 3 từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên của trường hợp này lại có kết quả âm tính với virus gây bệnh COVID-19.

Qua truy vết lịch sử dịch tễ, xác định có 4 trường hợp tiếp xúc gần với du học sinh trên tại Kon Tum. Ngay sau đó, những người trường hợp F1 tiếp xúc gần này đã được cách ly.

Có 7 trường hợp được lập danh sách theo dõi, khuyến cáo tự theo dõi sức khỏe, thực hiện cách ly y tế tại nhà. Tất cả các trường hợp cách ly hiện đều có sức khỏe ổn định, không ho, sốt hay triệu chứng của COVID-19.

Sở Y tế Kon Tum gửi công văn đề nghị các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân tại tỉnh thực hiện thường xuyên, nghiêm túc việc đeo khẩu trang nơi công cộng.

Đồng thời yêu cầu toàn bộ người dân địa phương thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà; bắt buộc đeo khẩu trang khi tham gia trên các phương tiện giao thông công cộng.

Trước tình hình trên, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông cũng có văn bản đề nghị một số nội dung liên quan các hoạt động tôn giáo tại địa phương. Văn bản nêu rõ: Chức sắc, chức việc, tín đồ và các cơ sở tôn giáo tại tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng và các văn bản chỉ đạo, chỉ dẫn của tổ chức tôn giáo trong hoạt động tôn giáo.

Ngoài ra, nội dung văn bản cũng yêu cầu tạm dừng các hoạt động tôn giáo tập trung đông người chưa thực sự cần thiết. Đối với những trường hợp bắt buộc phải tổ chức các hoạt động tôn giáo tập trung đông người, đề nghị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch như giữ khoảng cách, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ