Liên quan BN1883: TPHCM công bố kết quả 63/68 mẫu xét nghiệm COVID-19

GD&TĐ - Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) vừa thông tin, đã có kết quả của 63 trong số 68 mẫu xét nghiệm các trường hợp được truy vết có liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19 là nam công chứng viên ở Hà Nội.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chiều 4/2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, liên quan đến truy vết người tiếp xúc với BN1883, bệnh nhân tại Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh và về lại Hà Nội trong ngày 29/01/2021, thành phố đã truy vết những nơi bệnh nhân này đến.

Theo đó, có 68 trường hợp được truy vết bao gồm 31 người tiếp xúc tại thành phố, 25 người tiếp xúc trên chuyến bay VN7245, 12 người trên chuyến bay QH242.

Trong số 68 mẫu xét nghiệm thì đã có 63 có kết quả xét nghiệm âm tính, 05 trường hợp đang chờ kết quả là hành khách trên chuyến bay QH242.

Trước đó, tối 2/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông báo về ca dương tính mới của Hà Nội. Bệnh nhân là công chứng viên, có lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc với nhiều người. Bệnh nhân là N.A.S, nam, 45 tuổi, ở địa chỉ 601 N03 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng.

Bệnh nhân được xác định là F1 của BN1814 (nữ, sinh năm 1971, giáo viên của Trường THCS Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, nơi ở tại 23 Duy Tân, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Anh S là công chứng viên có tiếp xúc với BN1814 tại văn phòng công chứng số 3 địa chỉ tại số 6 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy vào ngày 27/1.

Chiều ngày 3/2, CDC TPHCM phát đi thông báo khẩn tìm những hành khách đã đi cùng bệnh nhân 1883 trên 2 chuyến bay VN7245 từ Hà Nội đi TPHCM cất cánh lúc 6h30 ngày 29/1 và chuyến bay QH242 từ TPHCM đi Hà Nội, hạ cánh lúc 19h45 ngày 29/1. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Trần Quí Thanh lãnh 8 năm tù.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

GD&TĐ - Sáng 25/4, TAND TPHCM tuyên phạt 8 năm tù đối với bị cáo Trần Quí Thanh (Chủ tịch Tân Hiệp Phát) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.