Lạm dụng mỹ phẩm, sao nhí 6 tuổi xinh nhất thế giới không thể tăng chiều cao

Lạm dụng mỹ phẩm, sao nhí 6 tuổi xinh nhất thế giới không thể tăng chiều cao

Năm 6 tuổi, cô bé Lee Eun Chae (sinh năm 2011) đã thu hút sự chú ý từ cư dân mạng sau khi những hình ảnh đáng yêu của em được mẹ chia sẻ trên Instagram. Thậm chí, trang Koreaboo (Hàn Quốc) khen ngợi và đánh giá Lee Eun Chae là cô bé 6 tuổi xinh đẹp nhất thế giới.

Với khuôn mặt dễ thương như thiên thần, đôi mắt sáng to tròn, Lee Eun Chae sau đó mau chóng trở nên nổi tiếng và nhận được vô số lời mời làm người mẫu ảnh cho các thương hiệu thời trang và nhận nhiều hợp đồng quảng cáo.

Nhận thấy tiềm năng của cô con gái đáng yêu lại có năng khiếu nghệ thuật, mẹ của Eun Chae đã quyết tâm hướng con gái đến với nghề người mẫu, ký hợp đồng với công ty quản lý Kidsplant.

Bởi vì mẹ là 1 beauty blogger nên từ khi 4 tuổi, Eun Chae đã bắt đầu chăm sóc da, 6 tuổi dùng đồ trang điểm, mặc quần áo đẹp chụp ảnh đăng trên mạng xã hội. 

Mỗi ngày, cô bé đều sẽ quay video hoặc livestream, hướng dẫn mọi người cách make up, làm tóc. 

Điều này khiến nhiều người lo lắng cho tương lai của Eun Chae. Hơn nữa, việc nổi tiếng quá sớm trên mạng xã hội cũng khiến cô bé phải đối mặt với nhiều hệ lụy như những bình luận tiêu cực, nhạy cảm, thậm chí là mang tính chất 18+.

Một điều đáng sợ hơn là có thông tin Eun Chae có thể không phát triển chiều cao được nữa. 

Được biết, mẹ Eun Chae đã đưa cô bé đến bệnh viện kiểm tra sau khi nhận thấy con không tăng chiều cao. Bác sĩ cho biết, tuổi xương của cô bé đã đạt tới mức 16 tuổi, phát triển hoàn thiện và có khả năng sẽ không thể cao lên được nữa trong khi Eun Chae mới chỉ 12 tuổi.

Một trong những nguyên nhân khiến Eun Chae trưởng thành sớm là do việc sử dụng mỹ phẩm từ quá nhỏ, kích thích nội tiết tố nữ, khiến cơ thể trưởng thành sớm hơn các bạn cùng trang lứa và tuổi xương vượt mức tuổi thật.

Trẻ nhỏ sớm dùng mỹ phẩm, nguy hiểm thế nào?

Thật khó để có thể tìm thấy một gia đình mà không có sự hiện diện của những sản phẩm này. Thế nhưng, các sản phẩm mỹ phẩm này có thể gây ra “chấn thương” cho trẻ em, mà ít người nghĩ tới...

Trẻ nhỏ vốn dĩ có làn da mịn màng và hồng hào tự nhiên, vì vậy bạn tuyệt đối không nên trang điểm cho bé. Trẻ nhỏ nếu sử dụng mỹ phẩm sớm và không đảm bảo chất lượng sẽ gây ra nhiều tác hại khó lường, nhẹ sẽ bị dị ứng, nặng hơn là viêm da, kích ứng da cấp tính, mạn tính, rất nguy hiểm. 

Nếu các buổi biểu diễn văn nghệ đòi hỏi bé trang điểm, bạn có thể trang điểm nhẹ cho trẻ bằng các mỹ phẩm chuyên dành cho trẻ em.

Tóc các bé cũng là tóc tơ và còn yếu, da đầu cũng mỏng và nhạy cảm, bạn không nên cho tóc bé tiếp xúc với hóa chất quá sớm: uốn, nhuộm... dễ làm các bé mắc phải các bệnh về da đầu như nấm tóc, rụng tóc dẫn đến trọc đầu mà không mọc được tóc.

Cũng tuyệt đối không nên sơn móng tay, móng chân cho trẻ. Thành phần sơn móng tay chứa rất nhiều hóa chất gây hại lớp móng, nhất là lớp biểu bì da còn non ở trẻ. 

Mùi hương của các hóa chất này cũng có tác hại lên hệ hô hấp, do đó tránh cho trẻ tiếp xúc với các hóa chất này càng ít càng tốt. Chỉ nên giáo dục bé về một đôi tay đẹp sạch sẽ và cắt gọn gàng.

Việc lạm dụng làm đẹp cho các bé ngoài tác hại trực tiếp từ hóa chất chứa trong mỹ phẩm thì quan điểm đẹp trong cách hiểu non nớt và ngây thơ của trẻ cũng méo mó và lệch lạc. Làm điệu sớm và thái quá sẽ khiến trẻ sinh hư, khi lớn lên, thói quen ham ăn diện, đua đòi sẽ càng làm con trẻ không thể chú tâm vào học tập. 

Vì thế, các bà mẹ hãy biết cách làm đẹp cho con nhưng vẫn giữ gìn vẻ đẹp hồn nhiên trong bé, đó mới thật sự là điều quan trọng.

Theo thoidaiplus.giadinh.net.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ