Khánh Hòa: Ghi nhận thêm 66 ca dương tính mới Covid-19 trong ngày 10/7

GD&TĐ - Theo thông tin cập nhật từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Khánh Hòa, từ 8 giờ đến 16 giờ ngày 10/7, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 66 ca dương tính mới với SARS-CoV-2.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chiều 10/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, cho biết, từ 8 giờ đến 16 giờ trong ngày 10/7, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 66 ca dương tính mới với SARS-CoV-2.

Trong đó, thị xã Ninh Hoà nhiều nhất với 40 ca, thành phố Nha Trang 20 ca, huyện Vạn Ninh và Cam Lâm mỗi địa phương ghi nhận 3 ca.

Trong đó, có 38 ca ghi nhận tại cộng đồng, 28 ca ghi nhận tại các cơ sở cách ly tập trung.

Toàn tỉnh đã truy vết được 78 F1 và 286 F2 liên quan tới các ca mắc mới.

Đã đưa các F1 đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm và hướng dẫn các F2 thực hiện cách ly tại nhà.

Đồng thời, tiếp tục điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần còn lại.

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, tính từ ngày 23/6 đến nay, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 235 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Riêng từ ngày 3/7 đến nay, ghi nhận 231 trường hợp.

Toàn tỉnh đã truy vết được 2.241 F1 đưa đi cách ly y tế tập trung tại 6 địa điểm; 4.165 F2 thực hiện cách ly tại nhà.

Đồng thời, đã phong toả tạm thời 63 địa điểm là nơi ở và đến của các bệnh nhân dương tính.

Từ ngày 9/7, 3 địa phương gồm: Nha Trang, Ninh Hòa, Vạn Ninh thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương còn lại thực hiện theo Chỉ thị 15. Thời gian thực hiện trong 14 ngày.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.