Hưng Yên: Thêm 13 ca dương tính Covid-19 trong ngày 18/7

GD&TĐ - Chiều 18/7, thông tin từ ngành y tế tỉnh Hưng Yên công bố cho biết, Hưng Yên ghi nhận thêm 13 ca mắc Covid-19 mới, đều đã được cách ly tập trung.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, ngày 18/7, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 13 ca mắc Covid-19 mới. Trong số các ca mắc mới có 12 ca ở huyện Yên Mỹ và 1 ca ở xã Minh Hải (Văn Lâm).

13 ca dương tính trên đã được cách ly tập trung, được xét nghiệm từ 2 đến 3 lần có kết quả âm tính với vi rút SARS-CoV-2; sau khi xét nghiệm sàng lọc chủ động thì phát hiện dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Tính đến ngày 16/7, toàn tỉnh đã rà soát và lấy mẫu xét nghiệm được 4.892 lái xe, phụ xe đường dài, trong đó 4.861 mẫu cho kết quả âm tính với vi rút SARS-CoV-2, 9 mẫu dương tính, còn 22 mẫu đang chờ kết quả. Huyện Khoái Châu có số lượng lái xe, phụ xe đường dài nhiều nhất với 1.225 người.

Đối với người từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về tỉnh đã rà soát được 778 người, trong đó người về từ Thành phố Hồ Chí Minh là 496 người, từ các tỉnh phía Nam là 282 người, đã xét nghiệm được 608 người cho kết quả âm tính với vi rút SARS-CoV-2.

Về tình hình phòng chống dịch Covid-19, ngày 18/7, UBND huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 2221/QĐ-UBND kết thúc phong tỏa, cách ly phòng, chống dịch Covid-19 đối với xóm Giữa, thôn Xuân Tảo và xóm Cổng Cánh, thôn Tam Trạch (xã Trung Hòa). Thời gian kết thúc phong tỏa, cách ly từ 17 giờ ngày 18/7. 

Kết thúc phong tỏa, địa phương tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời UBND xã Trung Hòa có trách nhiệm theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh tại địa bàn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ