Hưng Yên: Phát hiện 8 ca mắc Covid-19 mới ở khu cách ly tập trung

GD&TĐ - Sáng ngày 13/7, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Hưng Yên, cho biết, tỉnh này vừa phát hiện thêm 8 ca mắc Covid-19 mới, đều ở khu cách ly tập trung Đại học Thủy lợi – cơ sở Phố Hiến.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Hưng Yên, sáng ngày 13/7, tỉnh Hưng Yên ghi nhận 8 ca mắc Covid-19 mới được phát hiện trong tổng số 1350 mẫu được xét nghiệm từ 18 giờ ngày 12/7 đến 5 giờ 30 ngày 13/7.

Các ca mắc này đều ở huyện Yên Mỹ và đã được cách ly tập trung trước đó.

Các ca bệnh mới sau khi có biểu hiện sốt và được lấy mẫu xét nghiệm lần 3, cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Cụ thể, các trường hợp mắc Covid-19 gồm: Đỗ Thị Ph., Phạm Thị Thanh H. và Trương Thị Thúy H. ở thị trấn Yên Mỹ; Lê Hữu D., Nguyễn Thị Đ., Nguyễn Đình Ph. và Nguyễn Quốc T. ở xã Thanh Long; Đặng Thị B. ở xã Liêu Xá.

Về tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại huyện Yên Mỹ, UBND huyện Yên Mỹ ban hành các quyết định kết thúc phong tỏa, cách ly phòng, chống dịch Covid-19 đối với Phòng khám đa khoa Việt Pháp II có đia chỉ tại thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp từ 17 giờ ngày 7/7; phân xưởng may của Công ty TNHH may mặc Châu Á có địa chỉ tại thôn Liêu Hạ, xã Tân Lập từ 0 giờ ngày 8/7.

Kết thúc phong tỏa, cách ly đồng thời thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 đối với thôn Trung Đạo và một phần thôn Đạo Khê (xóm trại chăn nuôi cũ và xóm đê phía Nam cầu Lực Điền mới xuống xóm đầu thôn Trung Đạo) thuộc xã Trung Hưng.

Tiếp tục phong tỏa, cách ly đối với một số khu vực của thị trấn Yên Mỹ gồm: Ngõ nhà bệnh nhân Nguyễn Thị Ngân Th., sinh năm 2007 (F0) ở khu xóm Thượng II, thôn Trai Trang (đoạn từ nhà ông Nguyễn Bá Chón đến nhà chị Nguyễn Thị Tuyến); khu nhà trọ của bệnh nhân Vũ Thị Th., sinh năm 1990 ở thôn Đỗ Xá; nhà bệnh nhân Đỗ Thảo V., sinh năm 2003 ở thôn Đỗ Xá; giữ nguyên phong tỏa, cách ly đối với thôn Ông Tố và một phần phía Tây thôn Nghĩa Trang.

Các khu vực khác của thị trấn Yên Mỹ kết thúc phong tỏa, cách ly và thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 từ 0 giờ ngày 8/7.

Liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, ngày 9/7, UBND huyện Yên Mỹ đã ban hành Quyết định số 2148/QĐ-UBND thực hiện cách ly và giãn cách xã hội phòng, chống Covid-19.

Theo đó, từ 0 giờ ngày 10/7, thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT/TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với các vùng không thuộc địa bàn phong tỏa ở các xã Trung Hưng, Thanh Long và thị trấn Yên Mỹ; thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT/TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với vùng không thuộc địa bàn phong tỏa ở các xã: Tân Lập, Liêu Xá, Nghĩa Hiệp, Giai Phạm, Đồng Than, Hoàn Long, Yên Phú, Yên Hòa, Minh Châu, Lý Thường Kiệt, Tân Việt, Trung Hòa, Ngọc Long, Việt Cường. 

UBND huyện Yên Mỹ giao UBND các xã, thị trấn và các ban, ngành, đoàn thể huyện thực hiện và phối hợp thực hiện nghiêm việc cách ly và giãn cách xã hội. Quyết định này thay thế Quyết định số 1934/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của UBND huyện Yên Mỹ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ