Hưng Yên: Ghi nhận thêm 9 ca dương tính Covid-19

GD&TĐ - Ngành Y tế Hưng Yên cập nhật tình hình dịch bệnh trên địa bàn trong ngày 4/7, theo đó tỉnh này ghi nhận thêm 9 ca dương tính Covid-19, đều liên quan đến ổ dịch huyện Yên Mỹ.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong ngày 4/7, tỉnh Hưng Yên có thêm 9 ca mắc Covid -19, đều liên quan đến ổ dịch huyện Yên Mỹ (trong đó 5 ca là công nhân Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tân Á Hưng Yên).

Với việc ghi nhận thêm 9 ca mắc Covid-19, nâng số tổng số ca mắc trong tỉnh Hưng Yên từ ngày 21/6 đến nay là 98 ca.

9 ca mắc mới gồm có: Ph.T.Th., sinh năm 1993, hộ khẩu thường trú tại xóm 6, xã Giao Hương, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, đăng ký tạm trú tại thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến (Khoái Châu).

Nguyễn Công H., sinh năm 2007; Nguyễn Công Phúc A., sinh năm 2018; Nguyễn Công H., sinh năm 1980, là người trong cùng một gia đình, địa chỉ tại thôn Thụy Lân, xã Thanh Long (Yên Mỹ) và là F1, F2 của BN13541.

Nguyễn Thị Ngân Th., sinh năm 2007, học sinh, địa chỉ tại thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ (Yên Mỹ); Đỗ Xuân C., sinh năm  1981, địa chỉ tại thôn Xuân Tảo, xã Trung Hòa; Dương Xuân Th., sinh năm 1980, thôn Tam Trạch, xã Trung Hòa (Yên Mỹ).

Trường hợp còn lại cùng ở thôn 3, xã Hạ Lễ (Ân Thi) là: Đoàn Minh Th., sinh năm 1971; Nguyễn Văn V., sinh năm 1976.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên cũng gửi thông báo khẩn thông báo, vận động tất cả người dân liên quan yếu tố dịch tễ với các ca bệnh tự cách ly tại nhà/nơi lưu trú.

Đồng thời, khẩn trương liên hệ ngay trạm y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ và hướng dẫn các biện pháp phòng dịch kịp thời.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ