Hơn 18,5 triệu liều vắc xin Covid-19 đã tiêm cho người dân cả nước

GD&TĐ - Đến trưa ngày 26/8, đã có hơn 18,5 triệu liều vắc xin ngừa Covid-19 được tiêm cho người dân trên toàn quốc.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo thống kê trên Cổng thông tin tiêm chủng Quốc gia, tính đến 12h trưa 26/8 đã có 18.561.945 liều vắc xin Covid-19 được tiêm chủng cho người dân trên toàn quốc. Cũng theo thống kê này, có 5.690.944 đối tượng đăng ký tiêm.

Hơn 18,5 triệu liều vắc xin Covid-19 đã tiêm cho người dân cả nước ảnh 1

Trong đó, có 10 địa phương có tiến độ tiêm chủng vắc xin Covid-19 nhanh nhất cả nước gồm: Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau, Bình Phước, Sóc Trăng, Bắc Ninh, Tiền Giang, Bắc Giang, Điện Biên và TP Hồ Chí Minh.

7/10 địa phương này là các tỉnh, thành khu vực phía Nam. Trong đó, nhiều tỉnh, thành đang có dịch diễn biến phức tạp, với số ca mắc cao như TP Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bình Phước…

Cụ thể, TP Hồ Chí Minh đã tiêm 5.772.966 liều trên tổng số 5.501.330 liều đã được phân bổ thực tế, đạt 104,94%.

Đồng Tháp đã tiêm 315.443 mũi tiêm trên tổng số 280.900 liều đã được phân bổ, đạt hơn 112%.

Tiền Giang đã tiêm 280.339 mũi tiêm trên tổng số 272.130 liều đã được phân bổ thực tế, đạt hơn 103%...

Có 10 địa phương có tiến độ tiêm chủng vắc xin Covid-19 thấp nhất cả nước gồm: An Giang, Đồng Nai, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Thái Bình, Hưng Yên, Hải Phòng, Nam Định, Bình Thuận, Vĩnh Phúc.

Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận khoảng 24 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 từ nhiều nguồn khác nhau.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh tỉnh Điện Biên hào hứng với trải nghiệm đẩy xe đạp thồ. Ảnh: Báo Điện Biên.

Xây dựng những 'đại sứ' lịch sử

GD&TĐ - Nhiều địa phương, trường học tổ chức các hoạt động giáo dục hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Minh họa/INT

Truyền cảm hứng

GD&TĐ - Lịch sử là môn học góp phần giúp học sinh hình thành nhân cách, nhân sinh quan cũng như lòng yêu nước, ý thức xây dựng, bảo vệ Tổ quốc...