Hà Nội: Tiếp xúc với F0, nhiều cán bộ phải cách ly tập trung

GD&TĐ - Do tiếp xúc với trường hợp F0, nhiều cán bộ tại UBND thị trấn Quốc Oai phải đi cách ly tập trung.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 13/7, ông Đào Đức Long - Phó chủ tịch UBND thị trấn Quốc Oai (Hà Nội) xác nhận thông tin trên. Theo ông Long, trong số những cán bộ của thị trấn phải đi cách ly tập trung có Chủ tịch UBND thị trấn Quốc Oai, Trưởng Công an thị trấn Quốc Oai cùng nhiều cán bộ khác.

Các trường hợp phải đi cách ly tập trung của UBND thị trấn Quốc Oai đều đã tiếp xúc gần với trường hợp F0 Đ.Đ.L. (cán bộ UBND thị trấn Quốc Oai).

Phó chủ tịch UBND thị trấn Quốc Oai cho biết, đến nay trên địa bàn huyện Quốc Oai đã có 10 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Theo ông Long, trên địa bàn thị trấn đã rà soát được 71 trường hợp F1, hiện đang truy vết F2. Trong đó, có 24 F1 là lãnh đạo, cán bộ công chức, người lao động của UBND thị trấn Quốc Oai, Công an thị trấn Quốc Oai đi cách ly tập trung (16 F1 thuộc bên UBND thị trấn, 8 F1 là công an thị trấn).

Trước đó, ngày 12/7, UBND huyện Quốc Oai (Hà Nội) đã có thông báo về việc rà soát các trường hợp liên quan đến ca mắc Covid-19 là ông Đ.Đ.L. Qua rà soát, truy vết, ông L. có lịch trình di chuyển đến đám hiếu của cụ N.P.H. (đội 5, thôn Sơn Trung, xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai) từ 9h đến 10h ngày 6/7 và quán phở Hà Nội tại thị trấn Quốc Oai từ 6h30’ đến 7h ngày 8/7.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, huyện Quốc Oai đã lập 4 chốt phong tỏa khu vực có các ca F0 sinh sống.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ