Hà Nội: người dân có nguy cơ cao mắc Covid-19 được test PCR miễn phí

GD&TĐ - Người dân tham gia test PCR miễn phí sẽ không phải mất bất cứ một khoản phí nào.

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Theo công văn của Sở Y tế Hà Nội, người dân thuộc nhóm đối tượng "nguy cơ cao" được tham gia xét nghiệm sàng lọc PCR miễn phí. Chiến dịch này đã nhanh chóng được người dân phấn khởi hưởng ứng.

Theo đó, các nhóm thuộc nguy cơ cao gồm: người làm dịch vụ vận tải, phụ xe đường dài, nhân viên bán vé, lái xe công nghệ, tiểu thương, người thường xuyên làm việc ở các siêu thị lớn, chợ đầu mối, chợ dân sinh…

Theo đó từ ngày 15-18/7, Trung tâm y tế quận Hà Đông triển khai lấy 600 mẫu test phân bổ ở các khu vực khác nhau như bến xe Yên Nghĩa 150 mẫu, chợ Hà Đông 100 mẫu, chợ Văn Quán 50 mẫu và một số siêu thị nhỏ, lẻ khác trên địa bàn.

Sáng ngày 15/7, Trung tâm y tế quận Hà Đông phối hợp với phường Yên Nghĩa tiến hành lấy mẫy xét nghiệm sàng lọc Sars-cov-2 ngẫu nhiên cho 150 người là đội ngũ cán bộ, nhân viên, lái xe, nhân viên bán vé xe, bảo vệ, người chạy xe grab, taxi… trong khu vực bến xe Yên Nghĩa.

Tới ngày 16/7, trạm y tế phường Nguyễn Trãi đã nhận 100 mẫu test cho các tiểu thương ở chợ Hà Đông.

Ngay từ sáng sớm, các tiểu thương đã có mặt ở sảnh lớn của chợ Hà Đông. Tai đây, nhân viên y tế đã hướng dẫn các đối tượng đến lấy mẫu, đo thân nhiệt, khai báo y tế, sát khuẩn, giữ khoảng cách, tránh ùn tắc, đảm bảo thực hiện nghiêm 5k và an toàn trong phòng chống dịch.

Đây là những điểm có nguy cơ lây truyền bệnh cao, mật độ giao thông lớn, lưu lượng tiếp xúc cao và tập trung đông người.

Việc lấy mẫu ở những nơi có nguy cơ cao là hoạt động giám sát nằm trong kế hoạch nâng cao mức cảnh báo về dịch bệnh trên địa bàn.

Ngoài ra, kết quả xét nghiệm còn giúp đánh giá được tình hình dịch bệnh và chủ động hơn trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đặc biệt, người dân tham gia xét nghiệm không phải mất bất cứ một khoản phí nào vì thế công tác triển khai lấy mẫu trên địa bàn diễn ra hết sức thuận lợi.

Dự kiến đến ngày 18/7, Hà Đông sẽ hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm PCR.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối tượng Nguyễn Minh Trường thời điểm bị bắt giữ và tang vật.

Triệt phá 'lô cốt' ma túy

GD&TĐ - “Bà trùm” chia nhỏ ma túy, giao cho “chân rết” là những “quái xế” vận chuyển bằng xe máy với tốc độ cao nhằm hạn chế giám sát của lực lượng chức năng.