Hà Nội không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 trong 12 giờ qua

GD&TĐ - Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính từ 12h đến 18h ngày 25/9, trên địa bàn thành phố Hà Nội không ghi nhận ca dương tính mới với vi rút SARS-Cov-2.

Người dân ở khu vực phố Trần Nhân Tông được lấy mẫu xét nghiệm ngày 24/9. Ảnh: TTXVN.
Người dân ở khu vực phố Trần Nhân Tông được lấy mẫu xét nghiệm ngày 24/9. Ảnh: TTXVN.

Sở Y tế Hà Nội tối 25/9 cho biết trong 12 giờ qua, TP Hà Nội không ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 mới.

Như vậy trong 24 giờ qua, Hà Nội có 4 ca dương tính mới, trong đó có 1 ca thuộc ổ dịch phường Thanh Xuân Nam, 2 ca thuộc ổ dịch chung cư Đền Lừ, ca còn lại liên quan TP Hồ Chí Minh.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4 đến nay) là 3.965 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.601 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.364 ca.

Liên quan đến trường hợp người đàn ông được phát hiện dương tính sau khi tử vong ở phố Trần Nhân Tông (phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng), theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội tối 25/9 cho biết tất cả các trường hợp F1 của ca này đều âm tính.

Cơ quan chức năng đã xác định được 168 người có tiếp xúc hoặc liên quan đến lịch trình dịch tễ của ông này. Cụ thể, có 16 F1, 29 F2 và 123 người liên quan. Đến nay, tất cả các mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính.

Cùng ngày phát hiện ca dương tính, cơ quan chức năng đã phong tỏa dãy nhà từ số 11-21 phố Trần Nhân Tông và căn nhà số 41A Triệu Việt Vương. Phường Nguyễn Du tối 25/9 cũng phát thông báo tìm những người đến điểm bán bánh bao ở số 21 Trần Nhân Tông.

Ngày 25/9, Sở Y tế Hà Nội cũng cho biết, tính đến 18h ngày 24/9, thành phố đang có 29 điểm phong tỏa. 

Ngoài ra, Hà Nội đang có 3.450 người cách ly y tế, trong đó có 2.234 người tại khu cách ly tập trung F1 và người về từ vùng dịch; 107 người tại khu cách ly tập trung do quân đội quản lý, 1.015 người cách ly tại khách sạn, 94 người tại khu cách ly dành cho tổ bay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ