Hà Nội: 2 nạn nhân đầu tiên bị dương tính với SARS-CoV-2 từ Giám đốc Hacinco 2

GD&TĐ - 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới được ghi nhận đều là F1 của BN3634 (Giám đốc công ty xây dựng số 2 Hà Nội) có tiền sử đi về từ Đà Nẵng.

Cơ quan chức năng tiến hành phong toả Chung cư Center Point (27 Lê Văn Lương, Hà Nội).
Cơ quan chức năng tiến hành phong toả Chung cư Center Point (27 Lê Văn Lương, Hà Nội).

Sáng 13/5, thông tin từ ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc CDC Hà Nội xác nhận, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận thêm 2 người dương tính với SARS-CoV-2 mới phát hiện liên quan đến ca mắc Covid-19 ở quận Thanh Xuân.

Cụ thể, trường hợp thứ nhất là P.T.Đ. nam, sinh năm 1979, địa chỉ tại nhà số 1603, chung cư Hồ Gươm (Hà Đông). Đây là F1 của BN3634. 

Ngày 11/5, người này có tham dự buổi giới thiệu dự án mới tại KĐT Hồng Hà Eco City (Tứ Hiệp, Thanh Trì) có BN3634 cùng tham dự. 

Ngày 12/5, Bệnh nhân được Trung tâm y tế Thanh Trì lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện).

Trường hợp thứ 2 là Đ.K.T. nam, sinh năm 1981, là nhân viên kinh doanh bất động sản, địa chỉ tại CT7 chung cư Booyoung (Mộ Lao, Hà Đông).

Trường hợp này cũng được xác định là F1 của BN3634. Ngày 11/5, người này có tham dự buổi giới dự án mới tại KĐT Hồng Hà Eco City nơi có BN3634 cùng tham dự. Ngày 12/5, người này được Trung tâm y tế Hà Đông lấy mẫu, kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện).

Trước đó bệnh nhân BN3634 và vợ là BN3633 là 2 ca mắc COVID-19 mới được phát hiện ngày 12/5 tại Hà Nội. Hai ca bệnh này có lịch sử đi lại đến Đà Nẵng trong dịp nghỉ lễ 30/4 và di chuyển qua nhiều địa bàn sau khi về Hà Nội.

Thông tin từ báo VietNam Plus cho biết, thống kê mới nhất từ CDC Hà Nội, liên quan đến trường hợp 2 vợ chồng BN3634, BN 3633, đến 8h sáng 13/5, đã xác định được 150 trường hợp là F1, trong đó có 118 trường hợp đã âm tính, 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Số trường hợp còn lại chưa có kết quả.

Chiều 12/5, toà chung cư Center Point (27 Lê Văn Lương, Hà Nội) nơi sinh sống của 2 vợ chồng bệnh nhân trên đã được lực lượng chức năng phong toả tạm thời để điều tra dịch tễ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.