Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh: Covid-19 đã xuất hiện ở Vĩnh Phúc từ 23/4

GD&TĐ - Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, ông Đặng Quang Tấn cho biết, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đang tiến hành giải trình tự gen của các ca bệnh Vĩnh Phúc liên quan đến chuyên gia Trung Quốc.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, chiều 2/5, GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế đã đến làm việc tại tỉnh.

Báo cáo Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn chiều 2/5, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đến chiều 2/5, Bộ Y tế ghi nhận 6 ca nhiễm cộng đồng ở Vĩnh Phúc, là 5 cô gái tuổi 21-30 và một người đàn ông làm việc tại quán bar karaoke Sunny ở thành phố Phúc Yên. Họ tiếp xúc với nhóm 5 chuyên gia Trung Quốc sau khi những người này hết thời gian cách ly tập trung sau nhập cảnh.

Nhóm chuyên gia này sau khi rời khu cách ly đã di chuyển nhiều tỉnh thành trong đó có Vĩnh Phúc, về nước kết quả xét nghiệm phát hiện 4 người dương tính.

Qua truy vết, tỉnh đã xác định được tổng số 92 F1, 178 F2, 57 F3. Đến nay, đã thực hiện 98 mẫu xét nghiệm; cách ly y tế 104 trường hợp.

Tính đến 16 giờ ngày 2/5, tỉnh Vĩnh Phúc đã truy vết được 174 trường hợp có đến sử dụng dịch vụ tại quán bar Sunny từ ngày 24/4 đến nay. Tỉnh đang tiếp tục rà soát và sẽ đưa vào cách ly tập trung những người có liên quan.

Tuy nhiên, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát vì con số chắc chắn còn. Trước đó, chuyên gia Trung Quốc mắc Covid-19 đã nhập cảnh vào Việt Nam ngày 9/4 và cách ly tập trung tại Khách sạn Như Nguyệt 2, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, tỉnh chuẩn bị sẵn sàng kích hoạt khu cách ly y tế tập trung tại bệnh viện với quy mô 300 giường. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch đối với các trường hợp liên quan đến điểm có dịch Covid-19 của tỉnh/thành phố: Hà Nam, Hà Nội, Hưng Yên, TP HCM và các địa điểm có dịch khác theo thông báo của Bộ Y tế.

Quán bar Sunny có khoảng gần 70 nhân viên và quản lý, nằm trong khu đô thị ở TP Phúc Yên, gần với khoảng 20 quán karaoke khác. Khu đô thị này gồm dân cư của 4 phường, hơn 3.000 nhân khẩu.

Chủ tịch UBND TP Phúc Yên cho biết lực lượng chức năng đã lập 9 chốt ra vào quanh khu đô thị này.

Tỉnh đã phát thông báo tìm người đến các điểm bệnh nhân Covid-19 từng đến, hiện hơn 100 người khai báo đã đến quán bar Sunny trong thời gian có các ca nghi nhiễm.

Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, ông Đặng Quang Tấn cho rằng Vĩnh Phúc cần ráo riết tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan quán bar Sunny vì đây là môi trường kín, người ra vào nhiều trong thời gian từ ngày 24/4 đến nay nên không tránh được thực trạng họ đã lan tỏa ra nhiều địa bàn.

Trước mắt, Bộ Y tế phân công Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương hỗ trợ tỉnh về xét nghiệm.

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cũng đang tiến hành giải trình tự gen của các ca bệnh Vĩnh Phúc liên quan đến chuyên gia Trung Quốc.

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết bệnh viện sẵn sàng hỗ trợ Vĩnh Phúc điều trị bệnh nhân và thiết lập bệnh viện dã chiến khi cần.

“Vĩnh Phúc phải coi dịch đã xuất hiện trên địa bàn từ 9 ngày trước, ngay từ khi chuyên gia xuất hiện chứ không phải là đến khi có kết quả xét nghiệm. Ngành y tế của tỉnh cần quán triệt, thực hiện nghiêm yêu cầu về bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19. Tất cả các phòng khám tư nhân, phòng khám đa khoa, y học cổ truyền phải được giám sát chặt. Phải cố gắng giám sát, phát hiện sớm những trường hợp nghi nghờ, xét nghiệm ngay để khẩn trương phòng chống dịch”, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh nhấn mạnh.

Lịch trình của nhóm chuyên gia Trung Quốc:

Nhóm chuyên gia Trung Quốc nhập cảnh hôm 9/4, cách ly ngay ở khách sạn Như Nguyệt 2 tại Yên Bái, hai lần xét nghiệm kết quả âm tính, hoàn thành cách ly 14 ngày hôm 23/4.

Sau hết cách ly, nhóm chuyên gia đi nhiều nơi như Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Lào Cai... tiếp xúc nhiều người trước khi về nước.

Tại Vĩnh Phúc, ngày 23/4 nhóm này đến quán bar Sunny ở TP Phúc Yên từ 21h đến khoảng 22h, và tiếp xúc với 6 cô gái nhân viên bar. Chiều 2/5, 5 cô và một người đàn ông được Bộ Y tế ghi nhận là mắc Covid-19.

Ngày 30/4, Việt Nam nhận thông tin từ Trung Quốc là một người trong nhóm 5 chuyên gia dương tính nCoV khi về nước. Cơ quan chức năng Việt Nam đã phát đi nhiều thông báo để truy vết khẩn cấp những người tiếp xúc nhóm chuyên gia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.